UAV Thổ Nhĩ Kỳ bị "băm nhỏ", quân đội Syria thảm bại do vắng bóng không quân Nga

Minh Thu |

UAV Thổ Nhĩ Kỳ bị hệ thống phòng không Nga tại căn cứ Hmeymim "băm nhỏ", trong khi quân đội Syria thảm bại vì vắng bóng không quân Nga yểm trợ.

Hệ thống tên lửa đất đối không tầm ngắn Tor của quân đội Nga đã bắn rơi một máy bay không người lái (UAV) Thổ Nhĩ Kỳ khi đang tiến lại gần căn cứ không quân Hmeymim ở Syria hôm 1/3.

Nguồn tin chia sẻ với Avia.pro, chính hệ thống phòng không Tor của Nga tại căn cứ Hmeymim ở Syria đã bắn hạ UAV thù địch.Theo trang tin Avia.pro, UAV của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã cố gắng tiếp cận căn cứ không quân Hmeymim của Nga ở Syria và gặp phải thảm kịch.

Cụ thể, chiếc UAV của Thổ Nhĩ Kỳ bị xé nát sau đòn tấn công của một tên lửa dẫn hướng phòng không Nga.

Giới chuyên gia nhận định, chiếc UAV bị tên lửa Tor của Nga bắn rơi chính xác là của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ, chứ không phải là của các tay súng phiến quân Syria được Ankara hậu thuẫn. Song cho tới nay, mục đích chiếc UAV Thổ Nhĩ Kỳ lại gần căn cứ Hmeymim của Nga làm gì vẫn chưa được làm rõ.

Còn hiện tại, quân đội Syria đã cho phong tỏa toàn bộ không phận quốc gia sau khi Thổ Nhĩ Kỳ cho triển khai hàng loạt trận không kích vào cuối tuần qua.

Điều này khiến giới chuyên gia cho rằng, khả năng do lo ngại trước mối đe dọa của UAV Thổ Nhĩ Kỳ, mà hệ thống phòng không Nga đã bắn rơi “vật thể lạ chưa xác định” trước khi nó kịp lại gần căn cứ Hmeymim.

Một số nguồn tin cho biết thêm riêng trong ngày 1/3, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã mất 7 UAV trong chiến dịch tấn công trên lãnh thổ Syria.

Trong khi đó, thiếu sự yểm trợ từ không quân Nga, quân đội Syria đã bị mất quyền kiểm soát 21 cứ điểm chỉ trong ngày 1/3. Trước đó một ngày, tức ngày 29/2, với sự hỗ trợ của không quân Nga, quân đội Syria đã giành được quyền kiểm soát một khu vực rộng hàng trăm kilomet vuông ở phía tây bắc.

Tuy nhiên, sau đó, khi không có sự yểm trợ từ các chiến đấu cơ Nga, phiến quân Syria đã phá vỡ hàng rào phòng thủ và cướp quyền kiểm soát 21 cứ điểm từ tay quân chính phủ Syria.

Theo các nguồn tin, 21 cứ điểm này nằm trong tỉnh Hama và Idlib. Đáng nói, do được quân đội Syria cảnh báo trước về khả năng phiến quân tổ chức tấn công, người dân trong khu vực đã sơ tán tới những vùng an toàn.

Thông tin trên khiến giới chuyên gia đặt ra câu hỏi nếu thiếu vắng dàn tiêm kích của không quân Nga , quân đội Syria sẽ dường như không có cơ hội để đối đầu và giành chiến thắng trước các nhóm phiến quân được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn.

Trong khi đó, phiến quân Syria và quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đang chuyển sang dùng pháo phản lực phóng loạt (MLRS) và UAV vũ trang để tấn công quân đội Syria.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại