
Theo lời Artem Krasnoperov - một binh sĩ trinh sát thuộc nhóm tác chiến Trung tâm, trong một video do Bộ Quốc phòng Nga công bố, loại đạn tuần kích chính xác cao ZALA "Lancet" đã có khả năng phá hủy mục tiêu ở tầm bắn hơn 100 km.

"Chúng tôi phóng UAV cảm tử ZALA Lancet một cách khá thường xuyên. Đó là một thứ vũ khí nguy hiểm, nó đã chứng tỏ hiệu quả rất cao trong Chiến dịch quân sự đặc biệt".

"Chúng tôi đã bắn hạ khá nhiều xe tăng, vũ khí chiến lược… nó bay rất xa. Chiếc máy bay không người lái cảm tử này đã bay được 100 km, thậm chí xa hơn một chút", quân nhân Krasnoperov nói.

Nhờ độ chính xác cao trong việc nhắm mục tiêu, các kênh liên lạc ổn định và khả năng bay lượn lâu dài, hệ thống UAV cảm tử ZALA Lancet có thể tiêu diệt hiệu quả các mục tiêu cố định, di động và ngụy trang.

Đối tượng tiêu diệt của nó bao gồm các trận địa pháo binh, xe bọc thép và các cơ sở hạ tầng quân sự của Lực lượng vũ trang Ukraine nằm sâu trong hệ thống phòng thủ của họ, Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

"Hoạt động có hệ thống và liên tục của các kíp điều khiển máy bay không người lái ZALA Lancet thuộc đơn vị đặc nhiệm của nhóm lực lượng Trung tâm đang làm giảm hỏa lực của Quân đội Ukraine".

"Vũ khí này đã phá vỡ hệ thống chỉ huy và tiếp tế của các đơn vị Lực lượng Vũ trang Ukraine, và tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động tấn công của những đơn vị xung kích theo hướng Krasnoarmeysk", Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố.

Mặc dù vậy theo nhiều chuyên gia quân sự phương Tây, chưa có bằng chứng cho thấy chiếc Lancet vượt qua được quãng đường lên tới 100 km, kể cả khi điều đó xảy ra thì đây phải là phiên bản có kích thước lớn, đồng thời thu hẹp đầu đạn.