Tuyên bố đanh thép của Nga về sự hiện diện của Mỹ ở Nam Syria và “thảm hoạ” tại trại Rukban

Vũ Thu Hương |

Nga đã đề nghị Mỹ rút quân khỏi căn cứ quân sự Lầu Năm Góc xây dựng ở Nam Syria với lập luận cho rằng sự hiện diện của căn cứ này là trái luật pháp quốc tế.

Theo Newsweek, trong một cuộc hội thảo mới đây, Trung tướng Mikhail Mizintsev, người đứng đầu trung tâm Kiểm soát Quốc phòng của Moscow nhắc đến nhiệm vụ phải hồi hương người tị nạn Syria đồng thời cáo buộc Mỹ vi phạm các điều kiện nhân đạo ở trại tị nạn Rukban.

Trại tị nạn này nằm ở khu vực do Mỹ kiểm soát an ninh quanh căn cứ Al-Tanf ở biên giới giữa Syria và Jordan và đây là nơi nhiều người tị nạn được cho là thiệt mạng vì đói.

"Thực tế diễn ra ở trại tị nạn đó gợi nhớ đến những trại tị nạn tập trung thời thế chiến 2 xa xưa. Tại sao thế giới hiện đại vẫn còn có thể tồn tại những trại tị nạn như vậy?", ông Mizintsev cho hay.

Tuyên bố đanh thép của Nga về sự hiện diện của Mỹ ở Nam Syria và “thảm hoạ” tại trại Rukban - Ảnh 1.

Quân đội Mỹ tại Syria


“Tại sao cộng đồng quốc tế vốn vẫn rất đề cao chuyện nhân quyền lại có thể im lặng trước thảm hoạ nhân quyền ở trại Rukban như vậy?”, ông Mizintsev cho hay.

Ông Mikhail Mizintsev lập luận rằng sứ mệnh của Lầu Năm Góc trong cuộc chiến chống khủng bố IS không liên quan tới Al-Tanf vì “chẳng có nhóm IS nào ở Nam Syria” cả.

“Chúng tôi yêu cầu Mỹ lập tức ngừng chiếm đóng khu vực 55km quanh Al-Tanf vì khu vực này thuộc chủ quyền của Syria. Thực hiện điều này sẽ góp phần giải quyết được vấn đề Rukban cũng như thúc đẩy người dân trở về nhà họ”, quan chức Nga cho hay.

Vấn đề nhân quyền ở Rukban thu hút được sự chú ý của quốc tế những tháng gần đây. Jordan đã đóng cửa biên giới với Syria vì nỗi lo IS xâm nhập. Trong khi đó, liên quân do Mỹ dẫn đầu đang huấn luyện nhóm phiến quân Mughawir al-Thawra chống khủng bố.

Bộ Ngoại gia Nga từng tố, quân đội Mỹ đứng sau những hạn chế đối với việc các đoàn xe viện trợ tiếp cận trại tị nạn ở Al-Tanf, Syria. Theo Bộ Ngoại giao Nga, trại tị nạn Rukban bị lực lượng vũ trang Mỹ chiếm đóng trên thực tế, gây ra tình trạng các cơ quan có thẩm quyền hợp pháp của Syria, cũng như các đoàn xe nhân đạo, bị hạn chế tiếp cận khu vực này.

Theo bộ này, trong tình cảnh 60.000 người tị nạn Syria ở trại Rukban thiếu lương thực và thuốc men, Moscow hoan nghênh việc cung cấp viện trợ nhân đạo cho trại tị nạn, mới nhất là đoàn xe nhân đạo của Liên Hợp Quốc, đi qua Jordan vào Syria hôm 8/1.

Tuy nhiên, theo thông báo , “biên giới” mà Mỹ tuyên bố đơn phương vẫn đóng kín đối với các đoàn xe nhân đạo LHQ tiến vào Rukban từ lãnh thổ của Syria.

Tuyên bố đanh thép của Nga về sự hiện diện của Mỹ ở Nam Syria và “thảm hoạ” tại trại Rukban - Ảnh 2.

Người tị nạn ở trại Rukban thiếu lương thực, thuốc men


“Chúng tôi yêu cầu dỡ bỏ tất cả các hạn chế đối với việc tiếp cận các đoàn xe có thực phẩm và thuốc men, tăng tính minh bạch trong hoạt động nhân đạo”, Bộ Ngoại giao Nga cho hay, đồng thời chỉ ra, Mỹ phải “chịu trách nhiệm đầy đủ” cho tình hình ở Al-Tanf , dưới sự kiểm soát của Mỹ.

"Tình trạng thảm khốc tại Trại tị nạn Rukban ở Syria là do Mỹ. Chúng tôi nghĩ rất cần thiết để nhắc lại rằng, trại tị nạn này nằm gần căn cứ quân sự Mỹ trong khu vực Al-Tanf", Trung tướng Vladimir Savchenko, người đứng đầu trung tâm Hòa giải Nga về các bên tham chiến ở Syria nói trong một cuộc họp hôm 11/10.

"Chính Mỹ đã ngăn cấm các cơ quan chính phủ Syria và các tổ chức nhân đạo vào căn cứ của họ từ khoảng cách 55 cây số. Kết quả là, chính phủ Syria và trung tâm hòa giải Nga không có khả năng tổ chức các đợt viện trợ nhân đạo cho các công dân Syria trong trại Rukban", ông Savchenko cho biết thêm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại