Tướng Mỹ đánh giá về khả năng Ukraine đẩy lùi toàn bộ quân đội Nga khỏi lãnh thổ

Kiều Anh |

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley cho rằng việc xung đột ở Ukraine kết thúc nhanh chóng là điều không thể xảy ra, đồng thời đánh giá chiến thắng của Kiev trong cuộc xung đột này là một mục tiêu "rất cao" và sẽ "mất một thời gian dài" để thực hiện.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã phản đối việc đàm phán hòa bình với Nga kể từ khi xung đột nổ ra cách đây 1 năm rưỡi. Ông cho rằng kết quả tốt nhất mà Kiev mong muốn là Nga rút khỏi toàn bộ lãnh thổ Ukraine. Dù vậy, Tướng Milley cho rằng mục tiêu trên là bất khả thi trong tình hình xung đột hiện tại.

Có hơn 200.000 binh lính Nga ở Ukraine. Cuộc phản công của Kiev, mặc dù rất quan trọng nhưng gặp hạn chế trong việc thực hiện các mục tiêu chiến thuật và chiến dịch, ông Milley nhận định.

Theo Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, ngay cả khi Ukraine đạt được đầy đủ mục tiêu thì họ vẫn "không thể đẩy lùi tất cả lực lượng của Nga”.

Tướng Mỹ đánh giá về khả năng Ukraine đẩy lùi toàn bộ quân đội Nga khỏi lãnh thổ - Ảnh 1.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley. Ảnh: Reuters

"Sẽ mất một thời gian rất dài để làm điều đó. Đây là nỗ lực quan trọng cần thời gian đáng kể", quan chức Mỹ đánh giá. Ông từ chối nêu chính xác thời điểm kết thúc giao tranh khi dẫn ra những biến số của cuộc xung đột, đồng thời bày tỏ hoài nghi về triển vọng nó sẽ sớm kết thúc.

"Tôi có thể khẳng định rằng, sẽ mất một thời gian đáng kể để đẩy lùi toàn bộ 200.000 lính Nga hoặc hơn khỏi các vùng lãnh thổ ở Ukraine do Nga kiểm soát. Đây là một mục tiêu rất cao và mất một thời gian dài để thực hiện".

Hiện nay, cuộc phản công của Ukraine đạt được tiến triển tương đối chậm trước các phòng tuyến của Nga ở phía Đông. Nhịp độ này khiến phương Tây lo ngại, song ông Milley đã giải thích rằng thành công của Kiev đòi hỏi sự kiên nhẫn.

"Đây sẽ là một cuộc xung đột kéo dài, khó khăn và đẫm máu", Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ đánh giá. Ông Milley cũng cho rằng có lẽ chỉ còn khoảng 1 tháng trước khi mùa đông ở Ukraine bắt đầu với những điều kiện thời tiết cản trở chiến dịch.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại