Tướng Hồ Sỹ Tiến bác thông báo "bắt cóc trẻ em, lấy nội tạng"

Hoàng Đan |

Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến cho biết, ông đã trực tiếp điện thoại cho lãnh đạo công an Lào Cai, Hà Giang và xác nhận thông tin bắt cóc trẻ em, mổ lấy nội tạng là không chính xác.

Trao đổi với chúng tôi vào trưa nay, 11/8, Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục cảnh sát hình sự (C45) Bộ Công an cho biết:

Ngay sau khi nắm được thông tin thông báo của công an huyện SI Ma Cai (Là Cai) gửi đến công an các xã và trường học trên địa bàn về tình trạng trẻ em bị bắt cóc, mổ lấy nội tạng... ông đã trực tiếp điện thoại cho lãnh đạo công an tỉnh Lào Cai, Hà Giang để kiểm tra.

Theo tướng Tiến, qua trao đổi, công an các địa phương này đều khẳng định, hiện nay tại các vùng biên giới của Lào Cai, Hà Giang không có tình trạng bắt cóc trẻ em mổ lấy nội tạng như một số thông tin trên mạng xã hội đưa.

Cục trưởng Cục C45 cũng thông tin thêm, không chỉ Lào Cai, Hà Giang mà các vùng biên giới khác trên cả nước cũng không có tình trạng này.

Cùng với đó, theo thông tin từ Văn phòng Bộ Công an, sau khi có thông tin về thông báo trên của công an huyện Si Ma Cai lan truyền trên mạng xã hội, lãnh đạo Bộ Công an cũng đã yêu cầu công an tỉnh Lào Cai báo cáo rõ về việc này.

Trước đó, trao đổi với chúng tôi, cả Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai và Hà Giang đều bác bỏ thông tin trong thông báo trên.

"Thông tin này là không chính thống, không phải như thế và nó bị hư cấu sai sự thật", Đại tá Đinh Tiến Quân, Giám đốc công an tỉnh Lào Cai nhấn mạnh.

Đại tá Quân cũng thông tin thêm, hiện công an tỉnh Lào Cai đang họp để xử lý thông tin không chính xác này và sẽ sớm có thông báo chính thức về sự việc.

Ông Hoàng Tiến Bình, Trưởng Công an huyện Si Ma Cai (Lào Cai) xác nhận, đây là văn bản thật, thực tế, trên địa bàn huyện từ trước đến nay chưa từng xảy ra vụ việc bắt cóc, mổ lấy nội tạng nào.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại