Công an huyện nói về thông báo cảnh giác "bắt cóc, lấy nội tạng"

Hoàng Đan |

Trưởng CA huyện Si Ma Cai khẳng định trên địa bàn chưa từng xảy ra vụ việc "bắt cóc, mổ lấy nội tạng", còn đây chỉ là khuyến cáo để tuyên truyền, giúp người dân nâng cao cảnh giác.

Một thông báo được cho là của công an huyện Si Ma Cai (Lào Cai) gửi công an các xã, trường học trên địa bàn cảnh giác về tình trạng bắt cóc, mổ lấy nội tạng ở khu vực biên giới đang lan truyền trên một số trang mạng khiến không ít người lo lắng.

Trao đổi với chúng tôi vào lúc 22h15 phút ngày 10/8, ông Hoàng Tiến Bình, Trưởng Công an huyện Si Ma Cai (Lào Cai) cho biết, ông đang đi cơ sở từ một tuần qua.

Tuy nhiên, ngay sau khi nhận được phản ánh của dư luận về thông báo cảnh giác tình trạng "bắt cóc, mổ lấy nội tạng" của Công an huyện Si Ma Cai gửi các xã và trường học trên địa bàn, ông đã liên lạc với cán bộ để kiểm tra.

Công an huyện nói về thông báo cảnh giác bắt cóc, lấy nội tạng - Ảnh 1.

Thông báo của CA huyện Si Ma Cai.

"Đây là văn bản thật, thực tế, trên địa bàn huyện chúng tôi từ trước đến nay chưa từng xảy ra vụ việc bắt cóc, mổ lấy nội tạng nào.

Còn ở đây mục đích thông báo chỉ là nhằm khuyến cáo để tuyên truyền, giúp người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh với tội phạm", ông Bình nêu rõ.

Khi phóng viên đặt câu hỏi về các nội dung trong công văn số 1177/CAT-PV11 của CA tỉnh Lào Cai mà CA huyện nhận được, ông Bình tái khẳng định, trên địa bàn huyện chưa từng xảy ra vụ việc nào còn đây chỉ là khuyến cáo.

Trước đó, trong thông báo số 487 ngày 2/8/2016 của Công an huyện Si Ma Cai do Phó Trưởng công an huyện, Thượng tá Trịnh Minh Phú ký với nội dung:

"Ngày 27/7/2016, công an huyện Si Ma Cai nhận được công văn của Công an tỉnh Lào Cai thông báo: Tại địa phận giáp danh Việt Nam – Trung Quốc, tỉnh Hà Giang trong 6 tháng đầu năm 2016 đã xảy ra 16 vụ bắt cóc, mổ lấy nội tạng (gan, thận, tim, mắt…).

Qua xác minh, nắm được đối tượng là người Trung Quốc …".

Công văn do Phó trưởng công an huyện ký cũng yêu cầu CA các xã, các trường học trên địa bàn huyện thông báo đến toàn thể nhân dân và học sinh phương thức thủ đoạn của loại tội phạm này.

Tuyên truyền cho mọi người khi đi gần khu vực biên giới không nên đi một mình mà đi theo nhóm 3 người đến 5 người để tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.

Khi phát hiện đối tượng nghi vấn có các hành động như đã nêu ở trên báo cáo kịp thời về công an huyện để phối hợp bắt giữ đối tượng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại