Tưởng bị "bức tử" nhưng Su-57 vẫn sống khỏe: Quay ngoắt 180 độ!

Chí Linh |

Đầu tháng 12, báo chí Nga đưa tin chương trình vũ khí quốc gia mới của Nga giai đoạn 2018 - 2027 dự kiến sẽ nâng cấp các lực lượng Không quân - Vũ trụ nhưng chưa có chỗ cho Su-57.

Theo các thông tin ban đầu, việc sản xuất hàng loạt tiêm kích tàng hình Su-57 sẽ khó bắt đầu trước năm 2027 do gặp phải những khó khăn liên quan tới động cơ, tuy nhiên với diễn biến mới nhất thì mọi việc đã đảo chiều.

Hãng thông tấn TASS ngày hôm qua đưa tin, việc sản xuất hàng loạt tiêm kích thế hệ 5 Sukhoi Su-57 sẽ được tiến hành tại vùng lãnh thổ Khabarovsk vào năm 2018, điều này được chính thống đốc khu vực - ông Vyacheslav Shport nói với các nhà báo vào hôm 13/4.

"Nhà máy đang hoàn tất các thử nghiệm trong năm nay và sẽ chuyển sang sản xuất hàng loạt vào năm tới", ông Vyacheslav Shport thông báo khi trả lời phỏng vấn của TASS.

Ông lưu ý thêm rằng các máy bay được sản xuất theo chương trình vũ khí nhà nước tại cơ sở Komsomolsk on Amur mang tên Gagarin (KnAAZ) để bàn giao cho Quân đội Nga vẫn được tiến hành theo đúng kế hoạch và không có trở ngại nào.

"Vấn đề này đã được giải quyết, không có vướng mắc nào ở đó nữa, mọi thứ đều diễn ra theo đúng tiến độ", ông Vyacheslav Shport bổ sung.

Tưởng bị bức tử nhưng Su-57 vẫn sống khỏe: Quay ngoắt 180 độ! - Ảnh 1.

Tiêm kích tàng hình Sukhoi Su-57 trong một chuyến bay thử nghiệm

Như vậy với tuyên bố mới nhất của người đứng đầu khu vực Khabarovsk thì có vẻ như động cơ thế hệ mới "Sản phẩm 30" dành cho Su-57 đã chứng tỏ được độ tin cậy để chính thức trang bị cho tiêm kích tàng hình của Không quân Nga.

Hôm 5/12, kênh truyền hình Russia 24 đã phát sóng đoạn video chiếc Su-57 bay thử với "Sản phẩm 30" được lắp bên cạnh loại AL-41F1S truyền thống vốn trang bị cho tiêm kích Su-35.

Tuy nhiên sau đó nhiều người đã nhận ra rằng thực chất chiếc Su-57 từ lâu đã được thử nghiệm với 2 loại động cơ riêng biệt, bằng chứng là miệng xả của động cơ có độ dài - ngắn khác nhau.

Tưởng bị bức tử nhưng Su-57 vẫn sống khỏe: Quay ngoắt 180 độ! - Ảnh 2.

Tiêm kích Su-57 trong một chuyến bay thử nghiệm, nó được lắp đặt hai loại động cơ khác nhau cùng cấu hình vũ khí treo ngoài thân

Việc công bố chính thức hình ảnh của động cơ "Sản phẩm 30" nhân chuyến thăm nhà máy Salyut hồi tháng 10 của thị trưởng Moskva - ông Sergei Sobyanin và sau đó là đoạn video mẫu thử T-50-2 bay kiểm tra với động cơ mới được cho là khi sản phẩm đã hoàn thiện mới được nhà sản xuất công bố trước báo giới.

Bằng động thái này, có vẻ như nước Nga quyết tâm không để bị tụt lại phía sau Trung Quốc trong cuộc đua chế tạo chiến đấu cơ thế hệ 5 và thu hẹp khoảng cách với Không lực Hoa Kỳ.

Bên cạnh đó, Moskva cũng cần nhanh chóng đưa chiếc Su-57 vào giai đoạn sản xuất hàng loạt do đối tác lớn của họ tại châu Á là Ấn Độ đang tỏ ra rất sốt ruột vì tiến độ dự án hợp tác liên doanh FGFA không được như dự kiến.

Tiêm kích Su-57 biểu diễn khả năng cơ động

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại