Tướng 3 sao Ấn Độ sẽ trực tiếp chỉ huy đơn vị tên lửa S-400 đối phó với Trung Quốc

Tú Anh |

Không quân Ấn Độ đang có kế hoạch, từ cuối năm 2021 trở đi, sẽ bắt đầu đưa vào vận hành các hệ thống phòng thủ tên lửa tiên tiến S-400 mà nước này đã đặt mua của Nga.

Các mối quan hệ căng thẳng giữa Ấn Độ và Trung Quốc khó có thể kết thúc sớm khi New Delhi đang đẩy nhanh tiến độ thành lập một Bộ Tư lệnh Phòng không (ADC) mới với tổng hành dinh đặt tại thành phố phía Bắc Allahabad (nay là Prayagraj).

Theo kế hoạch, đơn vị này sẽ chịu trách nhiệm bảo vệ toàn bộ không phận của Ấn Độ trước các mối đe dọa đến từ máy bay, tên lửa, trực thăng, máy bay không người lái… của kẻ thù.

Các nguồn tin của tờ Times of India cho biết, ADC sẽ được thành lập vào tháng 10/2020 và đặt dưới sự chỉ huy của một tướng 3 sao (Thống chế Không quân) của Không quân Ấn Độ (IAF).

Toàn bộ các hệ thống vũ khí phòng không của Lục quân, Hải quân, và Không quân Ấn Độ sẽ đặt dưới sự kiểm soát và chỉ huy tác chiến của ADC.

Tướng 3 sao Ấn Độ sẽ trực tiếp chỉ huy đơn vị tên lửa S-400 đối phó với Trung Quốc - Ảnh 1.

Hệ thống phòng thủ khu vực Akash do Ấn Độ sản xuất nội địa có tần bắn 25 km. Ảnh: TOI

Quân đội Ấn Độ hiện đang sử hữu rất nhiều chủng loại vũ khí phòng không khác nhau, trong đó có các tên lửa đất đối không tầm ngắn Spyder do Israel chế tạo, hệ thống phòng thủ khu vực Akash do Ấn Độ sản xuất nội địa (tầm bắn 25 km), các tổ hợp tên lửa tầm trung và tầm xa Barak-8 SAM (70 - 100 km), sản phẩm liên doanh giữa Tập đoàn IAI của Israel và Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng Ấn Độ (DRDO).

Không quân Ấn Độ hiện cũng đang lên kế hoạch, từ cuối năm 2021 trở đi, sẽ bắt đầu đưa vào vận hành các hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 mua của Nga.

Theo Times of India, một khi S-400 được chuyển giao, các tổ hợp phòng không tiên tiến này sẽ được đặt dưới quyền điều khiển của ADC.

Với tầm hoạt động 380 km, các hệ thống S-400 sẽ giúp Ấn Độ tăng cường khả năng bảo vệ những vùng biên giới còn tranh chấp với Trung Quốc và Pakistan cũng như các địa bàn chiến lược như Thủ đô New Delhi.

Hệ thống tên lửa phòng không S-400 Nga khai hỏa

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại