Tư lệnh Mỹ: Washington cần phải chuẩn bị cho khả năng “tấn công hạt nhân”

Hồng Anh |

Quân đội Mỹ phải chuẩn bị cho “khả năng rất thực tế” về một cuộc tấn công hạt nhân trong bối cảnh Nga và Trung Quốc mở rộng kho vũ khí hạt nhân của các quốc gia này.

Tên lửa xuyên lục địa Nga rời bệ phóng. Ảnh: AP.

Tên lửa xuyên lục địa Nga rời bệ phóng. Ảnh: AP.

Đây là cảnh báo của Tư lệnh Bộ chỉ huy chiến lược Mỹ, Đô đốc Charles Richard trong bối cảnh Mỹ đáp ứng hạn chót về việc gia hạn hiệp Hiệp ước Cắt giảm Vũ khí Chiến lược mới (New START) với Nga thêm 5 năm.

Trong bài viết đăng trên tạp chí Proceedings của Học viện Hàng hải Mỹ, ông Richard nói: “Tại Bộ chỉ huy chiến lược, chúng tôi đánh giá khả năng sử dụng hạt nhân là khá thấp, nhưng không phải là “không thể xảy ra”, đặc biệt trong trường hợp khủng hoảng, khi mà các đối thủ của Mỹ tiếp tục xây dựng năng lực hạt nhân và mở rộng tầm ảnh hưởng trên toàn cầu”.

Ông Richard nhấn mạnh, Mỹ cần phải thay đổi nhận thức, từ “sử dụng vũ khí hạt nhân là không thể” sang “sử dụng vũ khí hạt nhân là một khả năng rất thực tế” và hành động để chống lại nguy cơ này.

Ông cho rằng, với năng lực hạt nhân ngày càng gia tăng của Nga và Trung Quốc, một cuộc xung đột trong khu vực có thể nhanh chóng leo thang thành “chiến tranh hạt nhân” nếu như họ nhận thấy “những tổn thất có thể đe dọa chế độ hoặc quốc gia”.

Trước đó hôm 2/2 các nhà lãnh đạo Nga và Mỹ đã nhất trí gia hạn Hiệp ước New START đến ngày 5/2/2026. Đây là thỏa thuận kiểm soát vũ khí còn lại cuối cùng giữa hai quốc gia. Ngày 3/2 vừa qua, Bộ Ngoại giao Mỹ đã nhấn mạnh sự cần thiết phải đưa Trung Quốc vào bàn đàm phán và hạn chế năng lực hạt nhân của nước này trong một “diễn đàn 3 bên”./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại