TT Trump "ra tay" sau vụ kiện chỉ huy SEAL Team 7: 8 công tố viên bị tước Huân chương?

Hoài Giang |

Ngày 1/8, trang tin UPI đưa tin Tổng thống Donald Trump đã ra lệnh cho Hải quân Hoa Kỳ hủy bỏ các huy chương được trao cho các luật sư đã truy tố Sỹ quan lực lượng đặc biệt SEAL của Hải quân, Edward Gallagher.

Hôm 30/7, tờ Task & Purpose đưa tin 4 luật sư và 4 nhân viên hỗ trợ pháp lý trong nhóm công tố tham gia vụ kiện chống lại Chỉ huy SEAL Team 7 "Alpha" Edward Gallagher đã nhận được Huân chương Thành tích Hải quân ngày 10/7.

Ông Trump đã tweet ba lần về chủ đề này hôm 31/7 cho rằng khen thưởng được đưa ra "một cách lố bịch" và tuyên bố đã chỉ đạo Bộ trưởng Hải quân Hoa Kỳ Richard Spencer và Chỉ huy trưởng các hoạt động Hải quân John Richardson "rút ngay lập tức và hủy bỏ các khen thưởng".

Liên quan đến khen thưởng, các công tố viên đã nhận được những lời khen ngợi vì khả năng "chuẩn bị nhân chứng đặc biệt", "chuyên gia về các vấn đề hiến pháp" và "kết quả tuyệt vời".

TT Trump ra tay sau vụ kiện chỉ huy SEAL Team 7: 8 công tố viên bị tước Huân chương? - Ảnh 1.

Edward Gallagher tham chiến tại Iraq

Ông Trump đã lên án những lời khen ngợi nói trên khi các công tố viên không chỉ thua kiện mà còn bị "tố ngược" bởi một kế hoạch theo dõi các email được gửi đến Bộ quốc phòng và phương tiện truyền thông dẫn đến công tố viên chính, Chỉ huy Hải quân Chris Czaplak bị miễn nhiệm.

Tổng thống nói: "Không chỉ thua kiện, họ còn gặp khó khăn do các thông tin từ các luật sư đối địch và vì đã làm việc theo phong cách bất tài".

Chỉ huy SEAL Team 7 "Alpha" Gallagher được tuyên bố vô tội ở 6 trong số 7 cáo buộc liên quan đến cái chết của một chiến binh IS 15 tuổi.

Tội danh duy nhất người này phải chịu là hành vi chụp ảnh với xác chết của một thiếu niên, một tội danh có mức án tối đa là 4 tháng tù.

"Tôi rất mừng cho Eddie Gallagher và gia đình anh ấy!" Ông Trump tuyên bố qua một Tweet.

Gallagher sẽ không phải ngồi tù vì đã bị giam 6 tháng trước phiên tòa và đã được phóng thích vào cuối tháng 5.

Trước đó Gallagher, 40 tuổi, đã bị bắt vào ngày 11/9/2018 và bị giam giữ trong một căn cứ cho đến khi ông Trump trực tiếp hỗ trợ trong việc chuyển đến một doanh trại ít bị hạn chế hơn.

SEAL Team tham chiến tại Mosul, Iraq năm 2017 (Nguồn: Fox News)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại