Hai lính Triều Tiên đào tẩu sang Hàn Quốc: 1 sống 1 chết, Bình Nhưỡng yên ắng bất thường?

Hoài Giang |

Sáng 1/8, Reuters dẫn nguồn tuyên bố của Tham mưu trưởng Liên quân (JSC) cho biết Quân đội Hàn Quốc đã bắt giữ một người lính Triều Tiên.

Người lính này được cho là có ý định đào thoát sang Hàn Quốc sau khi vượt qua Khu phi quân sự (DMZ) an ninh nghiêm ngặt ngăn cách hai nước, JSC bổ sung sau đó.

"Đầu tiên quân nhân Triều Tiên bị phát hiện bằng thiết bị ảnh nhiệt, sau đó người này di chuyển về phía nam gần sông Imjin vào cuối ngày 31/6 và Quân đội Hàn Quốc đã bắt giữ anh ta ngay trước nửa đêm".

Hai lính Triều Tiên đào tẩu sang Hàn Quốc: 1 sống 1 chết, Bình Nhưỡng yên ắng bất thường? - Ảnh 1.

Hai người lính biên phòng Triều Tiên (Ảnh Getty Images)

Cũng trong ngày 31/7, theo phát ngôn viên của BQP Hàn Quốc, quân đội nước này đã tìm thấy một thi thể gần DMZ bị nghi là của một binh sĩ khác của Triều Tiên.

Thi thể được tìm thấy ở sông Imjin mặc quần và đeo thắt lưng quân đội được cho là đã chết ít nhất hai tuần, hãng tin Yonhap của Hàn Quốc đưa tin.

Hai lính Triều Tiên đào tẩu sang Hàn Quốc: 1 sống 1 chết, Bình Nhưỡng yên ắng bất thường? - Ảnh 2.

Sông Imjin (Lâm Tân) chảy qua hai nước Triều Tiên và Hàn Quốc. Sông vượt qua DMZ và đổ vào sông Hán Giang (chảy qua Seoul) đoạn rất gần biển Hoàng Hải

Hôm 29/7, Hàn Quốc đã đưa ba người Triều Tiên về nước sau khi họ tiến vào hải phận Hàn Quốc trên một tàu cá.

Các quan chức Hàn Quốc cho biết có thể ban đầu các ngư dân muốn đào thoát nhưng cuối cùng họ đã chọn trở về Triều Tiên.

Hàng trăm người Triều Tiên được cho tìm cách đến Hàn Quốc mỗi năm, nhưng việc vượt qua DMZ là rất hiếm gặp. Khu vực này rất nguy hiểm do rải rác mìn, các loại hàng rào, các chốt gác quân sự và các loại vũ khí khác ở cả hai bên biên giới.

Vụ đào tẩu gần đây nhất của một người lính Triều Tiên trong khu vực DMZ là vào tháng 11/2018.

Vào tháng 11/2017, một người lính Triều Tiên khác đã bị bắn bởi đồng đội khi anh ta chạy trốn qua biên giới vào Hàn Quốc, nơi anh ta sau đó đã được các bác sĩ điều trị.

Một người lính Triều Tiên khác đã vượt qua biên giới để đào tẩu vài tuần sau đó trong một sự cố dẫn đến lính gác Hàn Quốc bắn cảnh cáo vào Triều Tiên.

Triều Tiên và Hàn Quốc đã đồng ý vào năm 2018 để cố gắng giảm căng thẳng dọc biên giới của họ bằng cách giảm số lượng mìn được cài và chốc gác, cũng như giảm bớt lính biên phòng tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm và triển khai một vùng cấm bay.

Người lính Triều Tiên đào thoát tại khu vực Làng đình chiến Bàn Môn Điếm tháng 11/2017

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại