TT Trump dọa Ả Rập Saudi sụp đổ sau 2 tuần thiếu Mỹ, Thái tử MBS 'chấp' luôn 2.000 năm

Hồng Anh |

Thái tử Ả Rập Saudi Mohammed bin Salman cho rằng ông Trump đã phóng đại khi tuyên bố Quốc vương Ả Rập Saudi không thể trụ nổi 2 tuần nếu thiếu quân đội Mỹ.

Theo RT, vừa qua Thái tử Ả Rập Saudi Mohammed bin Salman đã chính thức đưa ra lời phản bác tuyên bố Quốc vương Ả Rập Saudi "không thể trụ nổi 2 tuần nếu thiếu Mỹ" của Tổng thống Donald Trump.

Theo đó, Thái tử bin Salman cho biết ông "thích" hợp tác với nước Mỹ, nhưng khi nói đến những quốc gia thành công trong việc thay đổi xã hội, thì ông sẽ nghĩ đến nước Mỹ "cuối cùng".

Ông bin Salman đã so sánh các cuộc cải cách tài chính, chính trị và luật pháp của Ả Rập Saudi và Mỹ để chứng minh quan điểm của mình:

"... Lấy ví dụ khi nước Mỹ muốn giải phóng nô lệ. Cái giá họ phải trả là gì? Là nội chiến. Cuộc chiến ấy đã chia cắt nước Mỹ trong mấy năm trời. Và còn phải kể đến hàng nghìn, hàng chục nghìn người đã phải bỏ mạng để giải phóng tầng lớp nô lệ ở Mỹ", ông bin Salman trả lời trong cuộc phỏng vấn của Bloomberg.

"Còn ở đây (Ả Rập Saudi), chúng tôi đang nỗ lực loại trừ chủ nghĩa cực đoan và khủng bố, mà không để xảy ra nội chiến hay khiến đất nước ngừng phát triển", ông bin Salman nói.

Trong cuộc phỏng vấn, ông bin Salman đã bác bỏ tuyên bố trước đó của Tổng thống Trump rằng Quốc vương Ả Rập Saudi sẽ không thể trụ nổi 2 tuần nếu không có Mỹ hỗ trợ. Thái tử khẳng định vương quốc của ông đã tồn tại từ hàng tập kỉ trước khi nước Mỹ hình thành, và cho rằng "chắc khoảng 2000 năm nữa" nước này mới lâm nguy.

"Trong 2 nhiệm kỳ của cựu Tổng thống Obama, nước Mỹ đã hành động ngược lại với rất nhiều chủ trương của chúng tôi - không chỉ với Ả Rập Saudi, mà còn với cả khu vực Trung Đông nói chung. Tuy nhiên chúng tôi [Ả Rập Saudi] vẫn có thể bảo vệ những lợi ích quốc gia của mình.

Kết quả là chúng tôi đã thành công, còn nước Mỹ dưới thời Tổng thống Obama đã thất bại, ví dụ như ở Ai Cập chẳng hạn.

Do đó, chắc khoảng 2000 năm nữa Ả Rập Saudi mới phải đối mặt với nguy hiểm. Như vậy con số 2 tuần [của ông Trump] là không chính xác".

Tuy vậy, ông bin Salman khẳng định rằng mối quan hệ giữa hai nước Mỹ và Ả Rập Saudi vẫn được tiếp tục duy trì ở mức độ hòa hảo. Ông giải thích rằng Ả Rập Saudi không bỏ tiền ra để mua sự hỗ trợ và đảm bảo an ninh của Mỹ, mà để mua các khí tài từ Washington.

Theo Thái tử, không riêng Ả Rập Saudi, mà hai nước đều được hưởng lợi từ những thương vụ này, do chúng tạo thêm nhiều việc làm, đồng thời thúc đẩy kinh tế hai nước phát triển.

Các cuộc chuyển giao khí tài giữa Mỹ và Ả Rập Saudi đã gia tăng đáng kể từ sau khi ông Trump đắc cử Tổng thống.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại