Tiêm kích Su-27 Trung Quốc chặn kích nguy hiểm máy bay P-8 Mỹ

Bảo Lam |

Kênh truyền hình CCTV Trung Quốc vừa phát phóng sự về việc Không quân nước này vận hành các máy bay chiến đấu J-11 – bản sao chép tiêm kích Su-27 của Nga.

Trong phóng sự này nói tới "thắng lợi trên không" mà tiêm kích Su-27 (J-11) đã giành được vào hồi tháng 8/2014 tại không phận của Trung Quốc.

Cụ thể, vào ngày 19/8/2014, chiếc máy bay tuần thám săn ngầm P-8 Poseidon của Mỹ đã tiến gần tới không phận của Trung Quốc. Các phi công Trung Quốc nhận được lệnh chặn đầu.

Trong phóng sự có đưa ra dẫn chứng của giới quân sự Mỹ về việc các phi công Trung Quốc "đã thực hiện thao tác nguy hiểm ngay gần chiếc máy bay tuần thám săn ngầm P-8 Poseidon.

Ở Trung Quốc người ta gọi trường hợp này là "hình mẫu chói sáng không chỉ về tính cơ động cao của các máy bay tiêm kích J-11, mà còn cả về sự cương quyết của các phi công Trung Quốc". Cuối cùng chiếc máy bay Mỹ đã quay đầu rút lui.

Tiêm kích Su-27 Trung Quốc chặn kích nguy hiểm máy bay P-8 Mỹ - Ảnh 1.

Táy bay tiêm kích J-11.

Được biết rằng J-11B có lớp vỏ của Su-27 nhưng khác biệt về phần "lõi". Cụ thể, phiên bản Su của Trung Quốc được trang bị hệ thống điều khiển hỏa lực đã năng và hệ thống kỹ thuật số điều khiển bay được sản xuất tại Trung Quốc.

Tiêm kích Su-27 Trung Quốc chặn kích nguy hiểm máy bay P-8 Mỹ - Ảnh 2.

Các máy bay và tàu chiến của Hải quân Mỹ gần đây thường xuyên phải đối mặt với các chiến đấu cơ của cả Nga và Trung Quốc.

Trước đó Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã nhiều lần tuyên bố về việc Mỹ đang có những hành động khiêu khích tại khu vực lãnh hải và không phận của Trung Quốc, chủ yếu tại các quần đảo đang tranh chấp mà Trung Quốc tự coi là lãnh thổ của mình. Mỹ khẳng định rằng Bắc Kinh đang có những hành động bất hợp pháp đối với một loạt các quần đảo.

Cần phải nhấn mạnh rằng trước đây các phương tiện truyền thông chính thức của Trung Quốc cố gắng không lan truyền các lần ngăn chặn những máy bay Mỹ nhằm "không kích động leo thang tình hình".

Từ giờ, căn cứ vào mọi thứ, Trung Quốc quyết định "thể hiện" không chỉ khả năng ngăn chặn các máy bay của Không quân và Hải quân Mỹ, mà cả "sự cương quyết của các phi công Trung Quốc".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại