Tin mới nhất về các phi công trên máy bay tiếp dầu KC-130 Mỹ đâm xuống biển Nhật Bản

N. Tuấn Sơn |

Bộ Tư lệnh Thủy quân lục chiến Mỹ vừa ra tuyên bố chính thức về số phận của 5 thành viên tổ bay trên chiếc máy bay tiếp dầu KC-130 đâm xuống biển sau va chạm với tiêm kích F/A-18.

Theo đó, toàn bộ 5 thành viên tổ bay trên chiếc máy bay tiếp dầu KC-130 của Thủy quân lục chiến Mỹ được tuyên bố là đã chết, Sputnik đưa tin. Trước đó họ gặp nạn trên biển Nhật Bản do máy bay KC-130 đâm nhau với 1 chiếc tiêm kích F/A-18 khi thực hành tiếp nhiên liệu trên không.

Đây là tuyên bố mới nhất và chính thức của Thủy quân lục chiến Mỹ sau hơn 1 tuần triển khai công tác tìm kiếm. Hiện nay chiến dịch tìm kiếm đã kết thúc.

Vụ tai nạn xảy ra khi các máy bay thực hành huấn luyện thường kỳ và trong lúc thực hiện khoa mục tiếp nhiên liệu trên không, 1 máy bay tiếp dầu KC-130 và 1 máy bay tiêm kích F/A-18 đã đâm vào nhau và cả 2 cùng rơi xuống biển Nhật Bản, cách bờ chừng 100km.

Trước đó, hãng tin ABC News cho biết có 7 người trên 2 tổ bay, trong đó 1 người đã được các nhà chức trách Nhật Bản cứu sống, trong khi 6 người còn lại vẫn mất tích. Sau đó, 1 người nữa được xác nhận là đã tử vong, và còn 5 người vẫn mất tích.

Hạm đội 7 Hải quân Mỹ đã tiến hành chiến dịch tìm kiếm cứu nạn quy mô lớn phối hợp cùng Hải quân và Lực lượng tuần duyên Nhật Bản.

Nguyên nhân chính thức của vụ tai nạn chưa được công bố.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại