Truyền thông Trung Quốc ca ngợi ‘khí tài khủng’ của Nga ở Lễ duyệt binh

Thanh Bình |

Thời báo Hoàn Cầu viết, tại Lễ duyệt binh 75 năm Ngày chiến thắng, Nga đã cho cả thế giới thấy những phiên bản mới của “cỗ máy hủy diệt” xe tăng T-90M, hệ thống tên lửa phóng loạt TOS-2 và xe tăng T-80BVM được hiện đại hóa.

Thời báo Hoàn Cầu viết, tại Lễ duyệt binh 75 năm Ngày chiến thắng, Nga đã cho cả thế giới thấy những phiên bản mới của “cỗ máy hủy diệt” xe tăng T-90M, hệ thống tên lửa phóng loạt TOS-2 và xe tăng T-80BVM được hiện đại hóa.

Theo đó, tờ báo của Trung Quốc cho rằng: “Xe tăng chiến đấu chủ lực T-90M, được mệnh danh “cỗ máy hủy diệt”, là nhân vật chính của Lễ duyệt binh kỷ niệm 75 năm Ngày Chiến thắng”.

Tờ báo nhấn mạnh loại xe tăng này có hiệu quả chiến đấu cao và đáp ứng yêu cầu hoạt động của quân đội Nga trong thời kỳ thay thế vũ khí quân sự.

Theo Thời báo Hoàn Cầu, ngoài T-90M, một mẫu xe tăng khác tham gia Lễ duyệt binh và thu hút nhiều sự chú ý là xe tăng T-80BVM được hiện đại hóa.

Một "cỗ máy hủy diệt" khác cũng được ra mắt tại Lễ duyệt binh là hệ thống TOS-2. Đây là phiên bản cải tiến của hệ thống pháo phản lực nhiệt áp TOS-1, được gọi là Tosochka.

Bộ Quốc phòng Nga cho hay, có bốn hệ thống Tosochka được công khai trước công chúng tại Quảng trường Đỏ.

Theo ông Igor Kirillov, người đứng đầu lực lượng phòng thủ bức xạ, hóa học và sinh học Nga, Tosochka chính thức được phát triển từ tháng 11/2012. Trong khoảng thời gian từ năm 2015 đến 2018, vũ khí này đã được hoàn thiện những tính năng chiến đấu dựa vào những kinh nghiệm thực chiến trên chiến trường Syria của phiên bản TOS-1A.

Truyền thông Trung Quốc ca ngợi ‘khí tài khủng’ của Nga ở Lễ duyệt binh - Ảnh 2.

Khí tài Nga trong Lễ duyệt binh kỷ niệm 75 năm Ngày Chiến thắng. (Ảnh: RIA)

Đồng thời, Thời báo Hoàn Cầu biết, trong Lễ duyệt binh người xem được thấy lại những loại vũ khí hiếm hoi từ Thế chiến II đó là xe tăng T-34 và các đơn vị pháo tự hành SU-100.

“Việc trình diễn một số lượng lớn vũ khí khí tài quý hiếm như vậy từ Thế chiến II trong những năm gần đây là rất hiếm và cho thấy rằng Nga rất tôn trọng “những anh hùng sắt của Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại””, Thời báo Hoàn Cầu viết.

Trước đó, tham gia lễ duyệt binh có khoảng 14.000 sĩ quan, binh sĩ và 230 phương tiện chiến đấu đến từ các quân, binh chủng, học viện, nhà trường thuộc lực lượng vũ trang Liên bang Nga.

Trong đó, dàn nhạc gồm 900 người, cũng như 150 cờ hiệu của các phương diện quân, tập đoàn quân tham gia Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại.

Đồng thời, trên Quảng trường Đỏ xuất hiện các vũ khí khí tài từng tham gia Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại.

Khối bộ binh có 40 đơn vị tham gia, ngoài ra còn có quân nhân của các nước Cộng hòa thuộc Liên Xô trước đây như Azerbaijan, Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Tajikistan, Turkmenistan và Uzbekistan. Bên cạnh đó còn có các binh sĩ của Trung Quốc, Mông Cổ và Serbia.

Ngoài buổi lễ duyệt binh quy mô lớn ở Moscow, nhiều thành phố khác của Nga cũng tiến hành các lễ duyệt binh quy mô nhỏ hơn để kỷ niệm dấu mốc lịch sử. Khoảng 64.000 quân nhân, sĩ quan, 1.850 thiết bị cơ giới và 511 máy bay quân sự sẽ tham gia loạt sự kiện này trên khắp nước Nga.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại