Truyền kỳ về sừng tê giác, câu chuyện ra đời của viên thuốc cường dương Viagra thần thánh

Dược sĩ Trần Thanh Cảnh |

Khi đã có Viagra rồi, đã có thuốc đời sau là Tadalafil còn tốt hơn, ít tác dụng phụ hơn, liều dùng nhỏ hơn. Vậy chúng ta còn cần đến cái sừng tê giác để làm gì nữa? Chỉ phí tiền!

Ở các nước Phương Đông (Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên...) từ xưa đến nay vẫn lưu truyền tác dụng thần kỳ của sừng tê giác. Chả thế mà thời xưa, đặc sản để cống nạp cho triều đình chính là sừng tê giác.

Sừng tê giác và tác dụng kéo dài thời gian cương dương

Xin đừng ai nói là nó không có tác dụng gì nhé! Nói dùng sừng tê cũng như dùng... móng tay của mình là nói cho trẻ con nghe, chả ai tin. Sừng tê giác không có tác dụng gì mà mấy ngàn năm nay người ta phải hâm mộ thế sao? Trong sách Đông Y ghi, sừng tê giác có tác dụng "Thanh nhiệt lương huyết".

Thế nhưng tác dụng bí truyền của sừng tê chỉ lưu truyền trong các thầy thuốc cung đình. Thời buổi công nghệ thông tin hiện nay, không cần thiết phải úp mở làm gì. Sừng tê giác có một tác dụng dược lý rất tốt, đó là nó kéo dài thời gian cương dương.

Chính vì vậy, các hoàng đế Trung Hoa xưa có tam cung lục viện với hàng ngàn cung tần mỹ nữ, nên các ngài cần sẵn sàng "chinh chiến".

Dân gian một vợ một chồng mà khi nàng đang hừng hực, còn chàng cứ tiu nghỉu, "trên bảo dưới không nghe" thì đã bực lắm rồi. Trong cung vua xưa, đến cả ngàn người đẹp đợi ân sủng của hoàng đế, mà ngài cũng cứ xỉu như dải khoai nước thì còn bi kịch đến đâu?

Tiếng thở dài của ngàn người đẹp đêm đêm có khi bay cả cung vàng điện ngọc, thành cơn bão tố giữa kinh thành chứ đùa? Thế nên tê giác ở nước ta bị săn ráo riết, đến nỗi nay đã tuyệt chủng.

Truyền kỳ về sừng tê giác, câu chuyện ra đời của viên thuốc cường dương Viagra thần thánh - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Câu chuyện về sự ra đời của viên Viagra

Y học hiện đại cũng đã nghiên cứu kỹ về sừng tê. Cấu tạo chính là Keratin (gần giống với tóc, móng), các muối khoáng và đã tìm thấy dấu vết của hợp chất Alcaloid, chất thường được chiết xuất từ cây cỏ ra và thường có tác dụng chữa bệnh trên cơ thể con người.

Keratin nếu đem thủy phân sẽ cho một số acid amin thiết yếu như Tyrosin, Cystein... Nhưng những điều đó cũng chưa nói nên điều gì.

Bên Đông Y thường thì kết cấu một bài thuốc trị bệnh cho người bằng khá nhiều vị thuốc khác nhau, bổ trợ cho nhau, không như Tây Y hay dùng đơn chất. Một bài thuốc Đông Y kinh điển luôn phải đủ các loại vị thuốc "Quân- Thần- Tá- Sứ".

Tôi không định phân tích làm gì cho các bạn váng đầu, các bạn chỉ cần hiểu trong bốn loại vị thuốc kể trên thì vị "Quân" tức là vị "Vua" trong bài thuốc, có tác dụng chủ lực trong việc trị chứng bệnh nào đó.

Vấn đề ở chỗ là có một bài thuốc bí truyền cổ phương của một nhà thuốc gia truyền bên Hong Kong, có tác dụng chữa đau tim rất tốt, mà vị "Quân" trong đó chính là sừng tê giác! Không hiểu duyên cớ nào mà một hãng dược đa quốc gia mua được bài thuốc đó với giá khá cao, hơn hai triệu đô! (Những năm 70-80 thế kỷ trước thì đây là một món tiền khổng lồ).

Hãng P (tạm gọi tắt cho hãng thuốc) bèn mổ xẻ bài thuốc ra nghiên cứu. Với tư duy khoa học phương Tây, họ đã đem tất cả các vị thuốc trong đó đặc biệt chú ý đến sừng tê giác là vị "Quân" trong đó ra phân chất.

Họ đã thu được một hoạt chất có tác dụng rõ rệt trên hệ mạch vành của tim, làm giãn mạch vành và giảm các cơn đau do co thắt mạch gây ra. Mà bệnh tim mạch là một trong những căn bệnh giết người nhiều nhất hiện nay. Thật là một tín hiệu khả quan về một thành phẩm hữu dụng. Thế nhưng để đưa một hoạt chất thành thuốc chữa bệnh thì nó trải qua rất nhiều bước nghiêm ngặt.

Truyền kỳ về sừng tê giác, câu chuyện ra đời của viên thuốc cường dương Viagra thần thánh - Ảnh 2.

(Ảnh minh họa)

Từ chiết xuất được hoạt chất, định tên, công thức, dự đoán tác dụng, rồi đem thử trên động vật. Từ chiết xuất trong tự nhiên rồi đi đến tổng hợp hóa học chất tương tự để thí nghiệm... Rồi mãi sau mới đến bước thử trên người tình nguyện. Hoạt chất tổng hợp mô phỏng chất trong sừng tê giác đã được hãng P đem thử trên người tình nguyện là các quý ông tuổi U50, tại bệnh viện ở Anh.

Nguyên tắc của người tình nguyện thử thuốc là tham gia thì được hưởng tiền, được chữa bệnh miễn phí. Và mọi phản ứng của cơ thể sau khi uống thuốc đều phải báo cáo cặn kẽ trung thực với thầy thuốc theo dõi.

Những người tình nguyện đó đã báo cáo rất trung thực với nhóm nghiên cứu một chi tiết vô giá: "Sau khi uống thuốc, nếu được các y tá nữ vào bắt mạch, đo huyết áp thì "cậu nhỏ" lập tức cương lên!". Thông tin này được truyền về những bộ não siêu việt chủ hãng P.

Họ là những con người uyên bác và cực kỳ thính nhạy. Họ biết rằng có đến khoảng 40% số đàn ông trung niên trên thế giới này ít nhiều bị rối loạn cương dương. Họ cũng biết rõ là giấc mơ về một loại rượu, thuốc, dược liệu gì gì đó để cho quý ông trăm trận trăm thắng luôn là ước mơ khao khát, là sự tìm kiếm không mệt mỏi của cả nhân loại từ ngàn xưa, ở cả nam và nữ.

Họ lập tức chỉ thị cho nhóm nghiên cứu chuyển từ nghiên cứu tác dụng chính là thuốc chữa đau tim, sang nghiên cứu tác dụng phụ là thuốc cương dương! Kiểu như các cụ nhà mình xưa dẫn quân đi đánh trận, thình lình hô đổi tiền quân thành hậu quân, khiến kẻ thù không kịp trở tay!

Thế rồi thành công rực rỡ!

Viên Viagra ra đời! Thực ra thì Viagra là tên biệt dược do hãng P đặt, chứ còn tên khoa học theo danh pháp quốc tế dài dằng dặc, nhưng rút gọn lại là: Sildenafil citrate. Công thức: C22H30N6O4S.C6H8O7.

Năm đầu tiên tung ra thị trường, Công ty P thu được một khoản lợi nhuận ròng là 2,5 tỷ đô la – Nhắc các bạn: Ấy là những năm 90 thế kỷ trước, khi đó số tiền này lớn hơn cả tổng sản phẩm quốc dân nước ta!

Nhưng mấy ai biết là tổng số tiền hãng P kia chi cho việc nghiên cứu khoa học, phát triển viên Viagra từ một bài thuốc cổ truyền là 1,8 tỷ đô la! Một con số kinh hoàng khi đó!

Từ đó đến nay, lợi nhuận ròng của hãng P cho riêng một mặt hàng Viagra hàng năm luôn là con số tỷ đô. Một thành công đã đi vào lịch sử ngành dược thế giới. Nó để lại cực nhiều bài học về mọi mặt, từ kế thừa vốn cổ, nghiên cứu khoa học, phát triển thị trường... Nhưng đặc biệt nhất là khả năng tư duy nhanh nhạy nắm bắt vấn đề và xử lý nhanh trên cơ sở các dữ liệu khoa học của các ông chủ hãng P!

Họ đúng là những Đại Gia thật sự. Họ xứng đáng được hưởng giàu sang và sự trân trọng của mọi người. Họ đã mang lại hạnh phúc cho rất rất nhiều người và gia đình trên thế giới. Thử hỏi còn gì bất hạnh hơn khi một người đàn ông không làm được thiên chức với người vợ của mình?

Nhiều người đã than thở đấy là tình trạng sống như chết anh hùng vĩ đại! Có hơi quá lời, nhưng là sự thật! Bởi sau khi viên thuốc "Kim cương" này ra đời, có hàng triệu quý ông đã gào lên sung sướng, đổi đời rồi! Chỉ với một viên, nho nhỏ xinh xinh là súng ống của các quý ngài luôn sẵn sàng nghênh chiến, nếu đối tác yêu cầu!

Tôi nói là nếu đối tác yêu cầu nhé. Bởi điều thần kỳ của viên thuốc này là ở chỗ, nếu ta tự nhiên mà đi uống thuốc thì hầu như nó chả có tác dụng gì với cơ thể. Nhưng nếu uống xong, bên người bạn đời âu yếm vuốt ve thì tác dụng của nó mới phát huy triệt để! Vậy nên hãy chỉ dùng thuốc khi có đối tác tình dục, nếu không nó... phí Viagra đi!

Truyền kỳ về sừng tê giác, câu chuyện ra đời của viên thuốc cường dương Viagra thần thánh - Ảnh 3.

(Ảnh minh họa)

CÓ VIAGRA RỒI, HÃY ĐỂ NHỮNG CON TÊ GIÁC ĐƯỢC YÊN

Vậy trong tay chúng ta đã có Viagra rồi. Mà đến hôm nay thậm chí đã có thuốc đời sau của Viagra như Tadalafil, thậm chí còn tốt hơn, ít tác dụng phụ hơn mà liều dùng lại nhỏ hơn kia. Vậy chúng ta còn cần đến cái sừng tê giác để làm gì nữa? Chỉ phí tiền! Mà theo như tôi được biết, có khoảng 80% số sừng tê giác đang lưu hành trên thị trường là đồ rởm!

Hãy để những con tê giác cuối cùng trên thế giới này được yên. Hãy kệ cho chúng tung tăng trên đồng cỏ nước Nam Phi xa xôi. Còn các quý ông, nếu có vấn đề với cậu nhỏ của mình, hãy đến một phòng khám bất kỳ trên đất nước này, từ xã, huyện, tỉnh cho đến trung ương. Từ nông thôn đến thành thị.

Trình bày mọi sự với bác sĩ và tôi đảm bảo họ sẽ rất sẵn lòng kê ngay cho các ngài một cái đơn mua Viagra. Bởi đây là một trong những loại thuốc rất ít tác dụng phụ, thậm chí nó còn có tác dụng hỗ trợ cho cả tim đó, nên càng tránh được những cơn đột quỵ mang cái tên "Thượng mã phong"!

Sau đó mời quý ông vào bất kỳ một quầy thuốc, một nhà thuốc nào đều sẽ được các dược sĩ sẵn sàng bán cho Viagra hoặc sản phẩm tương đương và hướng dẫn sử dụng chu đáo! Đảm bảo quý ông và bạn đời của các ngài sẽ thấy thiên đường hiển hiện ngay tối đó, tại phòng ngủ nhà mình!

*Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả

Xem thêm:

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại