Trường Sĩ quan Lục quân 2: Tiện lợi từ can đựng cát hành quân dã ngoại

Quân Đoàn |

Ở Trường Sĩ quan Lục quân 2, hành quân dã ngoại mang vác nặng đường dài nhằm tăng sức chịu đựng, sự dẻo dai cho cán bộ, học viên là một trong những khâu huấn luyện bắt buộc.

Trước kia, vào mỗi đợt hành quân dã ngoại, bộ đội thường dùng giấy, bao tải gói đất, cát thành từng bọc vuông bỏ vào ba lô theo trọng lượng quy định với mỗi người.

Tuy nhiên, quá trình hành quân bộc lộ nhiều hạn chế, thậm chí ảnh hưởng đến sức khỏe của bộ đội, bởi khi mồ hôi ra thấm qua áo sang ba lô, vào gói đất, ngấm ngược trở lại cơ thể gây ngứa ngáy trên da; trong khi cách làm này cũng không có độ bền cần thiết, phải tháo bỏ đất, cát, giặt ba lô sau mỗi lần hành quân.

Trường Sĩ quan Lục quân 2: Tiện lợi từ can đựng cát hành quân dã ngoại - Ảnh 1.

Can đựng cát vừa vặn với ba lô của học viên.

Xuất phát từ đặc điểm trên, Trường Sĩ quan Lục quân 2 đã có sáng kiến cho cát vào can nhựa, sau đó vặn chặt nắp lại; khi hành quân rèn luyện, bộ đội chỉ việc cho can vào ba lô rất tiện lợi và bền.

Quá trình hành quân không bị mồ hôi hay nước mưa ngấm bẩn vào người, không đau lưng, sứt da do bị cát vương vãi cọ sát.

Một tiện lợi khác nữa, khi trời giông bão, đơn vị lấy luôn can chứa cát đó đặt đè trên mái nhà ở, kho trạm... Qua thực tế cho thấy, dù chỉ là sáng kiến nhỏ song đây là cách làm hay để các đơn vị nghiên cứu vận dụng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại