Trước sức ép Nga, NATO muốn bật tăng thực lực Ukraine

An Bình |

Chỉ huy lực lượng NATO ở châu Âu, Tướng Mỹ Curtis Scaparrotti lên tiếng về thực lực quân sự Ukraine.

(Tổ Quốc) - Chỉ huy lực lượng NATO ở châu Âu, Tướng Mỹ Curtis Scaparrotti lên tiếng về thực lực quân sự Ukraine.

Chỉ huy lực lượng NATO ở châu Âu, Tướng Mỹ Curtis Scaparrotti, hôm thứ ba cho biết, ông muốn tăng cường sức mạnh phòng thủ của Ukraine chống lại tình thế "ngày càng hung hăng" của Nga ở phía đông của nước này và khu vực Biển Đen.

Trước sức ép Nga, NATO muốn bật tăng thực lực Ukraine - Ảnh 1.

Chỉ huy lực lượng NATO ở châu Âu, Tướng Mỹ Curtis Scaparrotti. (Nguồn: Yahoo News/AFP)

Hoa Kỳ đã bán tên lửa chống tăng Javelin cho Ukraine trong năm qua, nhưng còn "các hệ thống khác, hệ thống bắn tỉa, đạn dược" mà Washington có thể cung cấp để tăng cường cho lực lượng của Ukraine, vị tướng này nói với Quốc hội.

Ông Curtis Scaparrotti cũng nói rằng, Hoa Kỳ có thể phải xem xét tăng cường phòng thủ hải quân ở Biển Đen, sau khi các lực lượng Nga bắn vào và bắt giữ ba tàu Ukraine vào cuối năm ngoái khi họ đang đi qua Eo biển Kerch nối Biển Azov với Biển Đen.

Năm năm sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea, Moscow đã "tiếp tục vũ trang, huấn luyện" và thậm chí "chiến đấu cùng các lực lượng chống chính phủ ở miền đông Ukraine", ông Scaparrotti cho biết và gọi các hoạt động này là vi phạm thỏa thuận Minsk 2015 được thiết lập để chấm dứt xung đột.

"Cuộc xung đột ở miền đông Ukraine vẫn còn nóng, với nhiều vụ vi phạm lệnh ngừng bắn được báo cáo hàng tuần," theo Tướng Scaparrotti.

Sau sự biến động chính trị tại Ukraine và việc một nhà lãnh đạo thân phương Tây lên nắm quyền tại đây, Nga đã sáp nhập Crimea. Chính phủ Kiev và châu Âu cáo buộc Moscow ủng hộ các nhóm ly khai ở phía đông nước này trong cuộc xung đột cho tới nay đã khiến khoảng 13.000 người thiệt mạng.

Khi được hỏi về việc Thổ Nhĩ Kỳ - một thành viên NATO muốn mua hệ thống phòng không S400 do Nga sản xuất, vị tướng này nhắc lại quan điểm của Lầu Năm Góc rằng Washington nên chặn giao máy bay chiến đấu tàng hình F-35 nếu Ankara tiến đến thỏa thuận với Nga.

Washington đã giao những chiếc tiêm kích F-35 tiên tiến đầu tiên cho Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 6 năm 2018, nhưng các máy bay này vẫn đang ở lại Hoa Kỳ để các phi công Thổ Nhĩ Kỳ của họ trải qua đào tạo, một quá trình mà Lầu Năm Góc cho biết có thể mất hai năm.

theo Tổ Quốc

Đọc tin tức VN mới nhất, xem tình hình an ninh thế giới nhanh nhất tại Soha. Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Trí Thức Trẻ
    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2010 - 2023 – Công ty Cổ phần VCCorp

    Tầng 17,19,20,21 Toà nhà Center Building - Hapulico Complex,
    Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
    Email: btv@soha.vn
    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2411/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 31 tháng 07 năm 2015.
    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân
    Điện thoại: 024 7309 5555

    Liên hệ quảng cáo:
    Hotline: 0794.46.33.33 - 0961.98.43.88
    Email: giaitrixahoi@admicro.vn
    Hỗ trợ & CSKH:
    Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex,
    số 1 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
    Tel: (84 24) 7307 7979
    Fax: (84 24) 7307 7980
    Chính sách bảo mật

    Chat với tư vấn viên