Trước đại chiến của Thụy Điển, Ibrahimovic sẽ phải xấu hổ bởi thói ngạo mạn?

Tiểu Mã |

Hóa ra, việc vắng Ibrahimovic lại chẳng tệ chút nào với đội tuyển Thụy Điển tại VCK World Cup 2018.

Còn nhớ từ trước khi trái bóng chính thức lăn trên sân cỏ nước Nga, Ibrahimovic với bản tính ngạo mạn vốn "ăn vào máu" đã vỗ ngực tuyên bố: "Không có tôi, World Cup không còn là World Cup nữa. Chẳng có gì đáng xem ở đó cả…".

Thế nhưng, trước khi Thụy Điển đại chiến Thụy Sĩ ở vòng 1/8, đây là lúc để Ibrahimovic nên im lặng và tự xấu hổ vì những phát biểu ngông cuồng của mình.

Bỏ lại sau lưng những lời châm chọc của Ibrahimovic trước kế hoạch tham dự World Cup của Thụy Điển, có một thống kê gây bất ngờ xung quanh tiền đạo này.

Trong quá khứ, Ibrahimovic từng trải qua những kết quả "thảm họa" ở World Cup. Đáng nói hơn, tiền đạo này mới chỉ từng thi đấu tổng cộng 5 trận tại World Cup với kết quả cực kỳ nghèo nàn khi liên tục "tịt ngòi" và chưa một lần vào tới vòng tứ kết.

Trước đại chiến của Thụy Điển, Ibrahimovic sẽ phải xấu hổ bởi thói ngạo mạn? - Ảnh 1.

Ibra không dự World Cup hóa ra lại là một điều may mắn với Thụy Điển.

Lần đầu tiên Ibra thi đấu ở World Cup là ngày 12/6/2002, Thụy Điển để Argentina cầm hòa 1-1 ở vòng bảng.

Bốn ngày sau đó, Ibra góp mặt trong trận đấu gặp Senegal ở vòng 1/8. Anh tiếp tục tịt ngòi trong ngày Thụy Điển thua "mất mặt" 1-2.

Tại giải đấu năm 2006 trên đất Đức – kỳ World Cup gần nhất mà đội tuyển Thụy Điển giành quyền tham dự, Ibrahimovic đá 3 trận nhưng không ghi được bàn nào.

Đó là các trận ở vòng bảng gặp Trinidad và Tobago (10/6/2006, hòa 0-0), Paraguay (ngày 15/6/2006, thắng 1-0) và trận thua Đức 0-2 ở vòng 1/16 (ngày 24/6/2006).

Như vậy, có thể thấy Ibrahimovic chưa bao giờ tạo được bất kỳ một dấu ấn nào ở World Cup. 

Ở giải đấu lớn cuối cùng trong sự nghiệp (Euro 2016), Ibra cũng chỉ để lại màn trình diễn thảm họa khi không ghi được bàn nào và chỉ có vẻn vẹn đúng 1 cú sút trúng đích trước khi chính thức chia tay ĐTQG.

Những con số thống kê nêu trên phần nào "tố cáo" thói ngạo mạn đến mức lố bịch của Ibra và đây là thời điểm tốt nhất để cựu tiền đạo Man United nên im lặng.

Hiện tại, Thụy Điển đang có cơ hội lớn để giành vé vào tứ kết World Cup nếu đánh bại Thụy Sĩ. Có lẽ, đây cũng là thời điểm để các CĐV của Thụy Điển đặt niềm tin khi trong danh sách đội hình đã không còn cái tên Ibrahimovic!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại