Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội bác tin Hà nội có gia đình 4 người bị nhiễm virus corona

Ngọc Minh |

Theo thông tin từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội, tính tới thời điểm hiện nay, Hà Nội chưa ghi nhận ca dương tính với virus corona.

Hà Nội chưa ghi nhận ca mắc virus corona

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh thông báo của Ngõ 380, liên gia 16, tổ 13 phường Ngọc Thụy về một gia đình 4 người có người mắc corona khiến cho nhiều người hoang mang lo lắng.

Nội dung của thông báo cụ thể như sau: "Tổ 13, phường Ngọc Thụy (Hà Nội) có gia đình 4 người bị nhiễm virus corona. Vậy đề nghị mọi người đi ra ngoài cần đeo khẩu trang để bảo vệ mình tránh bị lây nhiễm".

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội bác tin Hà nội có gia đình 4 người bị nhiễm virus corona - Ảnh 1.

Thông tin vô văn cứ chia sẻ trên mạng xã hội.

Ngoài chia sẻ hình ảnh trên facebook cá nhân H.X còn kêu gọi mọi người nên dự trữ lương thực, nước uống...

Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội khẳng định, tính đến thời điểm 16h ngày 5/2/2020 Hà Nội không có trường hợp nào dương tính đối với virus corona. Thông tin như trong ảnh chụp màn hình dưới đây là không chính xác.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long khẳng định: "Việt Nam vẫn đang kiểm soát dịch bệnh tốt và được các tổ chức trên thế giới đánh giá đang đi đúng hướng. Người dân không nên nghe theo những thông tin như tích trữ lương thực, thậm chí tích trữ vàng được chia sẻ trên mạng xã hội là không cần thiết. Người dân cần phải bình tĩnh cùng ngành y tế ứng phó với dịch.

Mọi thông tin về dịch bệnh vẫn đang được công khai minh bạch. Việt Nam sẽ làm những điều tốt nhất để bảo vệ sức khỏe cho người dân, không đánh đổi lợi ích kinh tế để dịch bùng phát".

BSCK2 Nguyễn Trung Cấp, Trưởng khoa cấp cứu Bệnh viện bệnh nhiệt đới Trung ương cho biết, cần hiểu đúng định nghĩa về "ca nghi nhiễm" để có biện pháp phòng bệnh đúng.

"Tất cả các trường hợp đến từ vùng dịch tễ, có dấu hiệu hô hấp đều được đưa vào nhóm giám sát sàng lọc. Và có ca như vậy không có nghĩa là khu vực ấy có lưu hành dịch ở cộng đồng. Chỉ cần ai tiếp xúc gần với đối tượng cách ly mới cần phòng hộ. Người ta đã thuộc nhóm cách ly thì có nghĩa là cơ hội tiếp xúc gần của người dân đối với họ ở cộng đồng coi như bằng 0", Bs Cấp nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại