Trung Quốc tập trận quanh đảo Đài Loan: Đài Bắc nâng cao cảnh giác, Nhật quan ngại

BÌNH AN |

Lực lượng phòng vệ Đài Loan đã nâng cao cảnh giác và vùng lãnh thổ này sẽ lên kế hoạch đảm bảo an toàn sau khi Trung Quốc công bố một loạt cuộc tập trận để phản ứng chuyến thăm của bà Pelosi.

Một màn hình lớn cho thấy máy bay quân sự Trung Quốc trong chương trình tin tức buổi tối ở Bắc Kinh, Trung Quốc hôm 2-8 - Ảnh: REUTERS

Một màn hình lớn cho thấy máy bay quân sự Trung Quốc trong chương trình tin tức buổi tối ở Bắc Kinh, Trung Quốc hôm 2-8 - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters, ngày 3-8, Cơ quan phòng vệ Đài Loan cáo buộc các cuộc tập trận bắn đạn thật của Trung Quốc xung quanh hòn đảo trong tuần này cho thấy ý định của Bắc Kinh nhằm "phá hủy hòa bình và ổn định trong khu vực".

Chia sẻ với báo giới, một người phát ngôn của cơ quan trên cho biết Đài Loan đã nâng cao mức độ cảnh giác, đồng thời sẽ phản ứng kịp thời và thích hợp với các cuộc tập trận này.

Chính quyền Đài Loan cũng cho biết vùng lãnh thổ này sẽ lên kế hoạch đảm bảo an toàn và ổn định xung quanh hòn đảo. Họ nói người dân tại Đài Loan nên cảm thấy yên tâm.

Tại cuộc gặp ở Đài Bắc ngày 3-8, lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn cảm ơn Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi vì những hành động cụ thể của bà để ủng hộ Đài Loan vào thời điểm quan trọng này. Bà Thái cho biết hòn đảo này sẽ không lùi bước khi đối mặt với các mối đe dọa quân sự ngày càng gia tăng.

Sau khi máy bay chở bà Pelosi đáp xuống sân bay Tùng Sơn ở TP Đài Bắc lúc 22h44 tối qua 2-8 (giờ địa phương), phía Trung Quốc đã ra tuyên bố phản đối mạnh mẽ và công bố các cuộc tập trận xung quanh đảo Đài Loan.

Hãng tin Tân Hoa xã cho biết từ ngày 4-8 đến 7-8, quân đội Trung Quốc sẽ tiến hành "các cuộc tập trận quân sự và hoạt động huấn luyện quan trọng", trong đó có bắn đạn thật, trong tổng cộng 6 khu vực quanh đảo Đài Loan.

Theo Hãng tin Bloomberg, một số khu vực công bố tập trận nói trên chồng lấn vào cả lãnh hải của đảo Đài Loan.

Trong tuyên bố riêng, quân đội Trung Quốc thậm chí cho biết các cuộc tập trận có thể bắt đầu sớm nhất là vào hôm qua (2-8), để ngỏ khả năng Bắc Kinh hoạt động quân sự xung quanh đảo Đài Loan trong lúc bà Pelosi vẫn đang có mặt trên đảo.

Quân đội Trung Quốc nói rằng các hoạt động này bao gồm "bắn đạn thật tầm xa ở eo biển Đài Loan" và thử nghiệm vũ khí ở vùng biển phía đông ngoài khơi Đài Loan từ tối 2-8.

"Hành động này được thực hiện nhằm phản ứng với bước leo thang lớn gây sốc gần đây của Mỹ về vấn đề Đài Loan và là lời cảnh báo nghiêm túc gửi tới các lực lượng đòi độc lập của Đài Loan" - người phát ngôn Chiến khu Đông bộ thuộc quân đội Trung Quốc, đại tá Thi Nghị (Shi Yi), nói.

Nhật Bản quan ngại

Theo Hãng tin AFP, ngày 3-8, Nhật Bản đã bày tỏ quan ngại với Trung Quốc về các cuộc tập trận quân sự ở vùng biển xung quanh Đài Loan.

"Các khu vực trên biển được phía Trung Quốc công bố sẽ sử dụng cho các cuộc tập trận quân sự chồng lấn với vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản. Xét về bản chất huấn luyện bắn đạn thật của hoạt động quân sự này, Nhật Bản đã bày tỏ quan ngại với phía Trung Quốc" - Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Hirokazu Matsuno nói với báo giới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại