Trung Quốc sao chép thành công sát thủ chống radar cực kỳ lợi hại của Israel

Sao Đỏ |

Trong lễ duyệt binh diễn ra hôm 1/10, QĐ Trung Quốc đã cho máy bay không người lái tấn công tự sát ASN-301 tiến qua Quảng trường Thiên An Môn, dấu hiệu cho thấy nó đã trực chiến.

Trong năm 1994, Trung Quốc đã ký kết với Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Israel (IAI) hợp đồng trị giá 55 triệu USD để mua sắm các máy bay không người lái tấn công cảm tử chống radar loại Harpy.

Chiếc UAV này có chiều dài 2,1 m; sải cánh 2,7 m; trọng lượng phóng 135 kg; đầu đạn 32 kg HE; trang bị động cơ UEL AR731 Wankel công suất 28 kW cho tầm hoạt động 500 km.

Harpy được thiết kế để tìm kiếm, tấn công và tiêu diệt các trạm radar nằm sâu trong lãnh thổ đối phương. Chiếc UAV cảm tử này có thể phóng từ xe tải hoặc tàu chiến từ xa vùng chiến sự, với thời gian bay quần rất lâu, Harpy sẽ bay tuần tiễu tự động trong một khu vực được chỉ định trước.

Thiết bị cảm biến của Harpy sẽ liên tục ghi nhận tìm kiếm các tín hiệu radar của đối phương và khi phát hiện, nó sẽ so sánh mẫu thu nhận với cơ sở dữ liệu để đánh giá mức độ ưu tiên. Khi xác định là đối tượng cần tiêu diệt, Harpy sẽ bổ nhào thẳng vào mục tiêu, đầu nổ cận đích được thiết kế kích hoạt ngay phía trên nhằm gây thiệt hại cao nhất.

Harpy có thể hủy bỏ cú bổ nhào tấn công và kéo cao tiếp tục quần vòng tìm kiếm cơ hội mới nếu đối phương phát hiện ra nó và đột ngột tắt sóng. Điều này cho phép chế áp hệ thống phòng không đối phương trong một thời gian đủ dài để máy bay chiến đấu phe nhà hoàn thành nhiệm vụ và rút lui an toàn.

Trung Quốc sao chép thành công sát thủ chống radar cực kỳ lợi hại của Israel - Ảnh 1.

Máy bay không người lái cảm tử Harpy của Trung Quốc xuất hiện trong lễ duyệt binh chào mừng 90 năm thành lập PLA

Quân đội Trung Quốc tỏ ra đặc biệt ấn tượng với "sát thủ diệt radar" này của Israel, điều này dẫn tới việc họ quyết tâm cho ra đời phiên bản sao chép với mã định danh ASN-301 của Tập đoàn xuất nhập khẩu công nghệ hàng không quốc gia Trung Quốc (CATIC), mô hình vũ khí trên lần đầu được trưng bày tại Triển lãm IDEX 2017 diễn ra ở Abu Dhabi, UAE.

Bệ phóng ASN-301 được đặt trên xe tải quân sự 6x6, phân bổ với 6 container mỗi xe. Chiếc UAV này có thời gian bay 4 giờ và tầm hoạt động 280 km. Đầu đạn của ASN-301 chứa tổng cộng 7.000 mảnh kim loại và có tầm sát thương 20 m.

ASN-301 có thể hoạt động hoàn toàn tự động hoặc điều khiển từ xa, nó được thiết kế để tấn công các hệ thống radar và tối ưu hóa cho vai trò chế áp phòng không đối phương - SEAD (Suppression of Enemy Air Defenses).

ASN-301 bắt được tần số radar mục tiêu trong khoảng 2 - 16 GHz, đầu dò radar thụ động của nó đạt tầm xa 25 km. Chiếc UAV cảm tử này có chiều dài 2,5 m; sải cánh 2,2 m; tốc độ tối đa 220 km/h.

Trung Quốc sao chép thành công sát thủ chống radar cực kỳ lợi hại của Israel - Ảnh 3.

UAV cảm tử ASN-301 xuất hiện trong lễ duyệt binh chào mừng 70 năm quốc khánh Trung Quốc

Mặc dù đã được công bố từ năm 2017 nhưng tại cuộc duyệt binh chào mừng kỷ niệm 90 năm thành lập Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc tổ chức tại căn cứ Chu Nhật Hòa thì vũ khí trên vẫn chưa xuất hiện mà thay vào đó là những chiếc Harpy bản gốc.

Phải đến lễ duyệt binh mới diễn ra hôm 1/10 vừa qua thì nguyên mẫu UAV ASN-301 mới chính thức được giới thiệu, điều này cho thấy nó đã hoàn thiện và được chấp nhận đưa vào thành phần trực chiến của PLA, đây là diễn biến mới cực kỳ đáng quan tâm.

Máy bay không người lái chống radar Harpy của Israel

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại