*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Phản ứng trước bản cáo trạng mới của Mỹ, phía Huawei đã chỉ trích Washington cố tình "gây tổn hại" đến danh tiếng và hoạt động kinh doanh của tập đoàn này.
Truyền thông nhà nước Trung Quốc không quá vồn vã trước thỏa thuận thương mại giai đoạn một với Mỹ, dù Tổng thống Trump gọi đây là "thỏa thuận lớn nhất từng thấy".
Động thái này diễn ra trong bối cảnh chính quyền Hong Kong đang phải vật lộn để xử lý các cuộc biểu tình chống chính phủ, thường biến thành bạo loạn gây rúng động vùng lãnh thổ này trong nhiều tháng.
Bài phát biểu của ông Lý đã nhanh chóng được truyền thông Trung Quốc đại lục đăng tải. Tờ thời báo Hoàn Cầu, đã đưa một đoạn bài phát biểu của ông Lý lên Twitter.
Đằng sau tín hiệu dường như tích cực từ thỏa thuận "giai đoạn 1" giữa Mỹ - Trung, là động lực chính cho thỏa thuận: Trung Quốc cần nhập khẩu thịt lợn.
Dự luật Dân chủ và Nhân quyền Hong Kong đã được Hạ viện Mỹ thông qua ngày 15/10.
Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo không cấp visa cho quan chức Trung Quốc liên quan việc giam giữ người Hồi giáo tại khu vực Tân Cương, Trung Quốc phản ứng gay gắt.
Đại diện chính phủ Trung Quốc ngày 26/9 chỉ trích việc các ủy ban của Hạ viện và Thượng viện Mỹ thông qua dự luật liên quan tới Đặc khu hành chính Hồng Kông.
Lãnh đạo Hong Kong Carrie Lam cho biết Trung Quốc hiểu, tôn trọng và ủng hộ quyết định rút lại dự luật dẫn độ mà bà công bố chiều 4/9.
Trung Quốc ngày 30/8 đã phản ứng trước kêu gọi của Anh, Pháp, Đức về việc tôn trọng UNCLOS và phán quyết năm 2016 của Tòa trọng tài thường trực (PCA).
Một vấn đề cốt lõi là sự thiếu tin tưởng của Mỹ đối với Bắc Kinh. Trung Quốc cần có thời gian để thực hiện những thay đổi theo yêu cầu của Mỹ.
Hoạt động sản xuất iPhone rất phức tạp, phần lớn được làm bằng tay và cần phải được làm trong hệ sinh thái của các bên cung cấp linh kiện, vận tải và nhân lực được xây dựng trong nhiều năm.