Được hỏi về thời hạn cuối cho vấn đề Hồng Kông, TQ nói: Để thêm 1 ngày, người Hồng Kông phải trả giá thêm 1 ngày

Ngọc Khánh |

Người phát ngôn Văn phòng sự vụ Hồng Kông-Macau cho biết, "ngày này đến càng sớm càng tốt".

Vào ngày 3/9, Văn phòng sự vụ Hồng Kông-Macau trực thuộc Quốc vụ viện Trung Quốc (HKMAO) đã tổ chức một cuộc họp báo liên quan đến tình hình của đặc khu hành chính Hồng Kông hiện nay,

Theo đó, trước câu hỏi "Chính phủ trung ương Trung Quốc có đặt ra thời hạn cuối cho vấn đề hiện nay của Hồng Kông hay không?", bà Từ Lộ Dĩnh, người phát ngôn báo chí HKMAO đã khẳng định, "ngày này đến càng sớm càng tốt".

Bà Từ cho biết, "mong muốn của trung ương và toàn thể người dân Hồng Kông là nhất quán, đều hy vọng Hồng Kông sớm chấm dứt sự hỗn loạn và khôi phục trật tự".

"Ngày này đến càng sớm càng tốt bởi vì chỉ cần Hồng Kông thêm một ngày hỗn loạn thì người dân Hồng Kông sẽ phải trả giá thêm một ngày. Đây cũng là tiếng nói lớn nhất và là yêu cầu lớn nhất lớn của người dân Hồng Kông", bà này nhấn mạnh.

Cũng trong cuộc họp này, đề cập đến khả năng quân đội Trung Quốc triển khai lực lượng đồn trú Hồng Kông nhằm dập tắt biểu tình, người phát ngôn HKMAO cho biết điều này đã được quy định trong Luật cơ bản Hồng Kông.

"Nếu tình hình Hồng Kông diễn biến tồi tệ hơn, đến mức độ chính quyền đặc khu không thể kiểm soát, gây nguy hại đến an ninh quốc gia và chủ quyền Trung Quốc, nhà nước chắc chắn sẽ không khoanh tay ngồi nhìn", bà Từ nói, điều 18 Luật cơ bản Hồng Kông quy định, trong tình huống Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (Quốc hội) Trung Quốc tuyên bố tình trạng chiến tranh, hoặc tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở Hồng Kông do phát sinh bất ổn gây nguy hại cho sự thống nhất hoặc an ninh quốc gia, thì chính phủ trung ương ở Bắc Kinh có thể ban bố mệnh lệnh cho phép những điều luật liên quan của Trung Quốc được thực thi tại Hồng Kông.

Căng thẳng tại Hồng Kông vẫn đang leo thang căng thẳng với các cuộc biểu tình đã kéo sang tuần thứ 13, tính đến Chủ nhật trước (1/9). Trong khi đó, trong cuộc họp báo khác cùng ngày, Trưởng đặc khu Hồng Kông Carrie Lam khẳng định, khủng hoảng hiện nay vẫn nằm trong tầm kiểm soát của chính quyền đặc khu và đội ngũ của bà đang nỗ lực để khôi phục lại trật tự ổn định xã hội.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại