Tân Hoa Xã nói biểu tình Hồng Kông mở đường đưa cách mạng màu vào Đại lục, đe dọa "hồi kết đang tới"

Hải Võ |

Hãng Tân Hoa Xã hôm Chủ nhật (1/9) cảnh báo "hồi kết sắp đến với những người âm mưu làm rối loạn Hồng Kông và đối kháng Trung Quốc".

Tân Hoa Xã nêu 3 "lằn ranh đỏ" với người biểu tình Hồng Kông

Bài xã luận của hãng tin nhà nước Trung Quốc không đưa ra đe dọa về hành động cụ thể nào của chính phủ trung ương nhằm dập tắt các cuộc biểu tình ở Hồng Kông, ngoài việc tái khẳng định ủng hộ đối với chính quyền và cảnh sát đặc khu. Tuy nhiên, THX nhấn mạnh ba giới hạn "không được phép vượt qua".

"Không ai được làm tổn hại chủ quyền và an ninh quốc gia của Trung Quốc; không ai được thách thức thẩm quyền của trung ương và thẩm quyền của Luật cơ bản Đặc khu hành chính Hồng Kông; không ai được lợi dụng Hồng Kông để thâm nhập và phá hoại Đại lục," bài báo viết.

"Bất kỳ ai dám xâm phạm những giới hạn này và can thiệp hoặc hủy hoại nguyên tắc 'Một quốc gia, hai chế độ' sẽ phải đối mặt với thất bại và phải chịu trách nhiệm trước hiến pháp đất nước và Luật cơ bản của Hồng Kông."

Hồi tuần trước, chính quyền Hồng Kông đã quyết định không cấp phép cho các cuộc biểu tình diễn ra vào cuối tuần, tuy nhiên các vụ biểu tình bạo lực vẫn tiếp tục diễn ra. Đụng độ đã xảy ra ở khu vực trung tâm thành phố hôm 31/8 khi người biểu tình đốt lửa và ném bom xăng vào cảnh sát, trong khi cảnh sát đáp trả bằng vòi rồng và hơi cay. Cảnh sát chống bạo động cũng truy đuổi và trấn áp người biểu tình trên tàu điện ngầm bằng gậy gộc cùng hơi cay.

Ngày Chủ nhật, 1/9, người biểu tình cố gắng phong tỏa sân bay quốc tế Hồng Kông lần thứ ba trong vòng 1 tháng bằng cách sử dụng hàng rào, xe đẩy hành lý để chắn lối vào. Cảnh sát đã siết chặt bảo vệ các sân ga và chỉ cho phép hành khách có vé máy bay đi qua.

Tân Hoa Xã nói biểu tình Hồng Kông mở đường đưa cách mạng màu vào Đại lục, đe dọa hồi kết đang tới - Ảnh 1.

Cảnh sát chống bạo động Hồng Kông trong trạng thái sẵn sàng tại ga tàu điện Tin Shui Wai (Ảnh: SCMP)

Trung Quốc tiếp tục đề cập khái niệm "cách mạng màu"

Trong bài xã luận, THX cảnh báo người biểu tình sử dụng bạo lực sẽ phải đối mặt với hậu quả.

"Đằng sau bạo lực và hỗn loạn tại Hồng Kông là một âm mưu kỹ lưỡng của những kẻ bạo loạn và chủ mưu - mà ý đồ thực sự đã được bộc lộ. Họ tìm cách khuấy động bất ổn ở Hồng Kông và vô hiệu hóa nguyên tắc 'Một quốc gia, hai chế độ', trước khi lan truyền 'cách mạng màu' vào Trung Quốc Đại lục," THX viết.

"Tuy nhiên, mưu đồ 'bắt cóc' Hồng Kông và dồn ép chính quyền trung ương chỉ là ảo tưởng. Đừng kỳ vọng bất kỳ nhượng bộ nào trong vấn đề nguyên tắc này."

Lần đầu THX liên hệ trực tiếp các vụ biểu tình ở Hồng Kông với "cách mạng màu" là trong một xã luận khoảng 1 tuần trước. Đây là cụm từ được sử dụng phổ biến để đề cập các vụ nổi dậy ở những nước Đông Âu, Bắc Phi và Trung Đông hồi đầu thập niên 2000.

Trong bài xã luận đó, THX trích lời lãnh đạo Trung Quốc quá cố Đặng Tiểu Bình năm 1984 rằng chính phủ trung ương "cần can thiệp" nếu bất ổn xảy ra tại Hồng Kông. Dù không nhắc lại ý kiến này trong bài báo ngày 1/9, THX vẫn gửi thông điệp cứng rắn rằng Bắc Kinh không nhượng bộ trước các yêu cầu của người biểu tình.

"Đối diện với sự ủng hộ tuyệt đối của chính phủ trung ương với chính quyền đặc khu Hồng Kông và cảnh sát Hồng Kông, đối diện với sự chấp pháp kiên định công bằng của chính quyền Hồng Kông, đối diện với sự lên án mạnh mẽ của người dân Trung Quốc, hồi kết đang đến với những người có mưu đồ làm rối loạn Hồng Kông và đối kháng Trung Quốc," THX tuyên bố.

"Họ (người biểu tình) không bao giờ nên đánh giá sai quyết tâm và khả năng của chính phủ trung ương, chính quyền Hồng Kông và người dân Trung Quốc trong bảo vệ chủ quyền, an ninh và các lợi ích cốt lõi của đất nước."

Thông điệp của THX được đưa ra sau khi Trung Quốc tổ chức cuộc tọa đàm cấp cao ở Thâm Quyến hồi tuần trước. Tại sự kiện, Xu Ze - người đứng đầu Hội nghiên cứu Hồng Kông-Macau, cựu giám đốc Văn phòng sự vụ Hồng Kông-Macau của Quốc vụ viện Trung Quốc - nói rằng Hồng Kông đang đứng trước rủi ro "chìm sâu vào vực thẳm". Ông này mô tả tình trạng bất ổn ở đặc khu là "cuộc chiến quyết định giữa bảo vệ và phá hủy 'Một quốc gia, hai chế độ'".

Truyền thông nhà nước Trung Quốc thời gian qua đã leo thang công kích nhằm vào người biểu tình Hồng Kông. Hu Xijin - tổng biên tập tờ "diều hâu" Thời báo Hoàn Cầu - cảnh báo hậu quả "thảm họa" nếu Hồng Kông không tự ngăn mình trở thành chiến trường giữa Bắc Kinh với Washington. Ông Hu nói, nguyên nhân bất ổn ở Hồng Kông chủ yếu là hệ quả của các nhân tố trong nước, nhưng việc Mỹ và phương Tây "viện trợ và tiếp tay" đã khiến quá trình hòa dịu tình hình trở nên khó khăn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại