Trung Quốc 'giật mình' khi Nhật Bản tăng cường năng lực tấn công

Bạch Dương
|

Chính quyền Trung Quốc đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về việc Nhật Bản tăng cường phát triển vũ khí tấn công tầm xa.

Thông tin này được hãng thông tấn nhà nước Trung Quốc CGTN đăng tải. Thông báo được đưa ra sau khi Lực lượng Phòng vệ Hàng hải Nhật Bản đã tiến hành vụ phóng huấn luyện đầu tiên đối với tên lửa hành trình Tomahawk từ tàu khu trục JS Chokai, được trang bị hệ thống chiến đấu Aegis.

Ngoài ra, Trung Quốc còn đặc biệt lo ngại về vụ thử tên lửa mới đây của Lực lượng Phòng vệ Trên không Nhật Bản. Loại tên lửa này chưa được công bố chính thức, nhưng có thể là một tên lửa hành trình siêu thanh thế hệ mới.

Hôm 7/8, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết, việc Nhật Bản viện dẫn "các mối đe dọa an ninh từ những nước láng giềng" chỉ là cái cớ để vượt quá giới hạn do hiến pháp hòa bình của nước này đặt ra.

Bệ phóng tên lửa đạn đạo tự hành HVGP Block I của Mitsubishi.

Trung Quốc một lần nữa tuyên bố mối đe dọa từ "chủ nghĩa tân quân phiệt" của Nhật Bản và kêu gọi cộng đồng quốc tế kiềm chế quá trình xây dựng năng lực quân sự của nước này.

Mới đây có thông tin cho biết Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã yêu cầu một khoản ngân sách quân sự kỷ lục trị giá 8,9 nghìn tỷ yên (60,1 tỷ USD) cho năm tài chính 2027.

Nếu chính phủ phê duyệt khoản tiền nói trên, đây sẽ trở thành ngân sách quốc phòng lớn nhất trong lịch sử Nhật Bản.

Theo một quan chức cấp cao của chính phủ, sau khi quá trình lập ngân sách hoàn tất, chi tiêu quốc phòng của đất nước có thể tăng lên khoảng 10 nghìn tỷ yên (67,57 tỷ USD).

Một trong những lĩnh vực trọng điểm của đề xuất ngân sách sẽ là phát triển những phương pháp mới để tiến hành các hoạt động tác chiến tương lai.

Theo Militarnyi

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại