Trung Quốc dồn dập điều "sát thủ tàu sân bay" áp sát biên giới Ấn Độ: Sắp có biến lớn?

Anh Tú |

Tranh chấp giữa Ấn Độ và Trung Quốc ở Doklam năm 2017 đã lắng xuống nhưng Bắc Kinh vẫn không ngừng tăng cường các khả năng quốc phòng ở khu vực biên giới giữa hai nước.

Trung Quốc đang đẩy mạnh tăng cường các khả năng tấn công ở những khu vực áp sát biên giới với Ấn Độ. Cụ thể, các lực lượng quân sự Trung Quốc đã triển khai các máy bay vũ trang không người lái (UAV) Divine Eagle và máy bay ném bom chiến lược H-6K tới hai căn cứ không quân của mình gần biên giới Ấn Độ.

Theo thông tin mới nhất từ trang Zee News, Không quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLAAF) đang vận hành các UAV Divine Eagle từ căn cứ không quân Malan và máy bay ném bom H-6K từ căn cứ không quân Hoping.

Trung Quốc dồn dập điều sát thủ tàu sân bay áp sát biên giới Ấn Độ: Sắp có biến lớn? - Ảnh 1.

Máy bay vũ trang không người lái Divine Eagle. Ảnh: Popular Science

Divine Eagle vẫn được biết đến là dòng máy bay không người lái lớn nhất thế giới với tổng chiều dài khoảng 15 m và kích thước sải cánh từ 35-45 m. Trung Quốc thậm chí còn tuyên bố các UAV này của họ có thể phát hiện được cả máy bay chiến đấu tàng hình như F-22 và F-35 của Mỹ.

Trong khi đó, máy bay ném bom H-6 của PLAAF là một biến thể của máy bay ném bom tầm trung Tupolev TU-16 do Liên Xô chế tạo trước đây. Phiên bản mới nhất là H-6K được thiết kế để thực hiện các cuộc tấn công tầm xa chiến lược. Một số báo cáo còn cho biết H-6K có khả năng tấn công các nhóm tác chiến tàu sân bay mang vũ khí hạt nhân của Mỹ.

Các máy bay ném bom H-6K mà Trung Quốc triển khai tại phi trường Hoping ở Tây Tạng chỉ cách biên giới Ấn Độ tại vùng Sikkim khoảng 200 km. Việc triển khai UAV Divine Eagle tại sân bay Malan ở khu tự trị Tân Cương cũng là một nguyên nhân gây lo ngại cho các cơ quan an ninh Ấn Độ.

Trung Quốc dồn dập điều sát thủ tàu sân bay áp sát biên giới Ấn Độ: Sắp có biến lớn? - Ảnh 2.

Một chiếc máy bay ném bom H-6K bay cùng 2 chiếc tiêm kích Su-35 của Quân đội Trung Quốc

"Ấn Độ mong muốn xây dựng một mối quan hệ tốt đẹp hơn với Trung Quốc. Cả hai nước đã nỗ lực hạn chế những khác biệt để duy trì môi trường hòa bình trong khu vực nhưng việc Trung Quốc đang tăng cường khả năng phòng thủ ở Tây Tạng và Tân Cương là vấn đề rất đáng quan tâm của chúng tôi", một sĩ quan an ninh Ấn Độ cho biết.

Sân bay Hoping hiện nay đặt dưới sự quản lý của Chiến khu miền Tây (WTC) của Quân đội Trung Quốc (PLA) và PLA cũng được cho là đã triển khai các xe chiến đấu mang lựu pháo 155mm tới WTC.

Cũng đã xuất hiện một số thông tin tình báo cho rằng PLA đang tích cực xây dựng các nhà chứa máy bay kiên cố tại Hoping để chiến đấu cơ và máy bay ném bom của họ có thể được bảo vệ ngay từ trên mặt đất nếu xảy ra các cuộc không kích.

Các xe lựu pháo tự hành cỡ nòng 155mm của Trung Quốc có thể tấn công mục tiêu ở khoảng cách 50 km và có khả năng bắn các đầu đạn chính xác dẫn đường bằng GPS và laser.

Tranh chấp giữa Ấn Độ và Trung Quốc ở Doklam vào tháng 6-8/2017 đã lắng xuống nhưng Trung Quốc vẫn không ngừng tăng cường gia tăng các khả năng quốc phòng ở khu vực biên giới.

PLA đã xây dựng một số trận địa tên lửa ở đây. Thông tin tình báo cho thấy Trung Quốc đã thành lập một đơn vị tên lửa có điều khiển bí mật ở vùng Yuxi cách bang Arunachal Pradesh của Ấn Độ khoảng 900 km.

Cận cảnh máy bay không người lái (UAV) Divine Eagle của Trung Quốc

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại