Trung Quốc đầu tư kỷ lục cho hệ thống đường cao tốc

PV |

Theo Bộ Giao thông vận tải Trung Quốc, trong năm 2020, nước này đã đẩy mạnh đầu tư cho giao thông vận tải, trong đó đầu tư cho hệ thống đường cao tốc tăng trưởng với mức tăng kỷ lục.

Trung Quốc có hệ thống đường sắt cao tốc lớn nhất thế giới. Ảnh: Xinhua

Trung Quốc có hệ thống đường sắt cao tốc lớn nhất thế giới. Ảnh: Xinhua

Trong năm 2020, đầu tư tài sản cố định giao thông vận tải của Trung Quốc đạt 3.475,2 tỷ nhân dân tệ (khoảng 535 tỷ USD), tăng 7,1% so với năm 2019 và là mức tăng cao nhất trong 3 năm trở lại đây, trong đó đầu tư cho hệ thống đường cao tốc tiếp tục là trọng tâm khi đạt 1.300 tỷ nhân dân tệ (khoảng 200 tỷ USD), tăng 17,2%.

Trung Quốc hiện là một trong những quốc gia có hệ thống đường giao thông lớn nhất trên thế giới, khi tính đến cuối năm 2020, nước này có 146.000 km đường sắt, trong đó có 38.000 km đường sắt cao tốc, 161.000 km đường bộ cao tốc và 241 sân bay dân dụng.

“Đại cương về Quy hoạch mạng lưới giao thông lập thể tổng hợp quốc gia Trung Quốc” cũng đặt mục tiêu đến năm 2035 nước này sẽ cơ bản xây dựng được mạng lưới giao thông lập thể tổng hợp quốc gia hiện đại hóa, chất lượng cao với tổng chiều dài khoảng 700.000 km, trong đó hệ thống đường sắt làm chủ đạo, đường bộ làm cơ sở đồng thời phát huy ưu thế cạnh tranh của hàng không và đường thủy, kết nối tất cả các đơn vị hành chính cấp huyện trở lên, cửa khẩu biên giới, các khu vực cơ sở hạ tầng quan trọng…

Trong 700.000 km này thì có khoảng 200.000 km đường sắt, 460.000 km đường bộ, 25.000 km đường hàng không, 27 cảng quan trọng ven biển, 36 cảng biển chủ chốt nội địa, 400 sân bay dân dụng và 80 trạm chung chuyển hàng hóa./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại