Trung Quốc: Bí mật quân sự bị rò rỉ trên mạng xã hội

Đăng Nguyễn |

Những người đam mê quân sự ở Trung Quốc gần đây nhận được khuyến cáo thận trọng, tránh trở thành công cụ khai thác thông tin của tình báo nước ngoài, sau vụ rò rỉ bí mật quân sự mới nhất.

Xe tăng Trung Quốc tham gia tập trận ngày 2.3.2021.

Xe tăng Trung Quốc tham gia tập trận ngày 2.3.2021.

Theo tờ Thời báo Hoàn Cầu, bức ảnh do một người đam mê quân sự ở Trung Quốc đăng tải, cho thấy một hệ thống vũ khí chưa được đưa vào biên chế chiến đấu.

Hình ảnh này trở thành thông tin tình báo quan trọng được các tổ chức nước ngoài thu thập, tài khoản mạng xã hội Weibo của quân đội Trung Quốc, cho biết.

“Vấn đề rò rỉ bí mật quân sự đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần”, tài khoản của quân đội Trung Quốc viết. “Đây là lời cảnh báo với người dân, đặc biệt là những người đam mê quân sự, rằng bước tiến trong quân sự và quốc phòng của Trung Quốc luôn là mục tiêu của gián điệp nước ngoài”.

Ngày nay, internet trở thành nguồn thu thập thông tin tình báo lớn nhất. Một số người đam mê quân sự vô tình để lộ các thông tin mật mà không hay biết, tài khoản giải thích. “Dù là vô tình hay cố ý, việc để lộ thông tin mật trên internet sẽ gây hại cho đất nước và sẽ bị trừng phạt”, tài khoản quân đội Trung Quốc viết trên Weibo.

Tài khoản quân đội Trung Quốc đưa ra khuyến cáo sau khi một loạt các tài khoản mạng xã hội chuyên đăng tin quân sự Trung Quốc bị xóa trong vài ngày qua, trong đó có tài khoản Caiyunxiangjiang với hơn 4 triệu người đăng ký theo dõi.

Khi bấm vào tài khoản này trên trang chủ của Weibo, một dòng thông báo nêu rõ tài khoản này không thể xem được vì vi phạm quy định sử dụng mạng xã hội.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại