Trung Quốc: Báo động "cá quái vật" hoành hành, người dân hút cạn nước hồ để bắt

Tất Đạt |

Loài sinh vật xâm lấn này tấn công các sinh vật bản địa và gây tổn hại cho cả người dân địa phương.

Hút cạn nước hồ để bắt sấu

Sự xuất hiện của cá sấu mõm dài/cá sấu hoả tiễn - hay còn được mệnh danh là "cá quái vật" - ở Trung Quốc đã khiến các nhà chức trách lo ngại về một thảm họa sinh thái ở ít nhất tám tỉnh của nước này.

Thông tin về loài cá này đã thu hút sự chú ý lớn sau khi giới chức địa phương phải hút cạn nước một hồ ở miền trung Trung Quốc để bắt một cặp cá sấu hoả tiễn.

Được biết, cá sấu hoả tiễn là loài cá nước ngọt lớn, có hàm răng "sắc như dao" và có thể dài tới 3 mét. Sự xuất hiện của chúng đã khiến nhiều người dân Trung Quốc quan tâm sau một cuộc săn lùng ráo riết kéo dài hàng tháng trời, lên đến đỉnh điểm là việc hút cạn kiệt cả một hồ nước trong thành phố Nhữ Châu ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc.

Gần đây, các vùng khác của Trung Quốc, bao gồm cả thủ đô Bắc Kinh, đã báo cáo về sự tồn tại của loài cá này. Nhiều chuyên gia lo ngại cá sấu hoả tiễn có thể gây hại cho cư dân địa phương và môi trường vì đây là loài có ít thiên địch trong tự nhiên.

Trung Quốc: Báo động cá quái vật hoành hành, người dân hút cạn nước hồ để bắt - Ảnh 1.

Là một trong những loài cá nước ngọt lớn nhất thường được tìm thấy ở miền nam Hoa Kỳ và Mexico, cá sấu hoả tiễn thường được biết đến như một ‘hóa thạch sống’. Ảnh: Huanqiu.com

Cá sấu hoả tiễn vốn thường được tìm thấy ở Bắc Mỹ và Trung Mỹ. Chúng xuất hiện ở Trung Quốc có thể do thông qua hoạt động buôn bán vật nuôi ngoại lai. Một con cá sấu đực và một con cá sấu cái - có kích thước lần lượt là 70 và 90 cm - đã bị bắt và được "vô hiệu hoá" ở hồ Nhữ Châu vào cuối tuần qua.

Cuộc vây bắt được thực hiện sau cuộc tìm kiếm kéo dài 1 tháng, ít lâu sau khi một người dân địa phương bắt gặp và đăng đoạn video về con cá trên mạng xã hội vào tháng 7.

Ban đầu, một số ngư dân dùng lưới đánh cá lớn và thiết bị định vị sóng âm để tìm con cá sấu nhưng bất thành.

Người cũng bị cá sấu tấn công

Tại Côn Minh, thành phố thủ phủ của tỉnh Vân Nam, Tây Nam Trung Quốc, các công nhân cũng tháo nước trong một cái ao thuộc cộng đồng dân cư để bắt một con cá sấu. Theo đài truyền hình nhà nước CCTV, con cá sấu đã tàn phá hệ sinh thái, khiến các loài cá nhỏ hơn và động vật giáp xác sống gần đó biến mất.

Tại tỉnh Giang Tô, miền đông Trung Quốc, một cậu bé đã bị thương ở ngón tay sau khi bị cá cắn trong ao tại một khu dân cư.

Tờ Beijing Daily đưa tin ngày 1/8 cho biết người dân tại một khu nhà khác ở Bắc Kinh đã bắt gặp một con "cá sấu chúa" dài 50 cm - cũng thuộc dòng cá sấu hoả tiễn. Những nơi khác báo cáo những trường hợp tương tự bao gồm Hồ Nam, Quảng Tây, Ninh Hạ, Thanh Hải và Sơn Đông - theo truyền thông địa phương.

Trung Quốc: Báo động cá quái vật hoành hành, người dân hút cạn nước hồ để bắt - Ảnh 2.

Đã có ít nhất một trường hợp được báo cáo về việc một người bị cá cắn ở miền đông Trung Quốc. Ảnh: Huanqiu.com

Các chuyên gia cho biết sự xuất hiện ngày càng nhiều của các loài không phải động vật bản địa chủ yếu là do những người mua cá sấu về làm vật nuôi.

Li Li, người đứng đầu một tổ chức bảo vệ động vật hoang dã có trụ sở tại Bắc Kinh, nói với tờ Beijing Daily: "Những loài động vật xâm lấn phổ biến nhất mà chúng tôi phát hiện được thả là các loài cá như cá sấu".

Con cá kỳ lạ này có thể được mua với giá chỉ vài chục nhân dân tệ trên một số trang web mua sắm trực tuyến.

Là một trong những loài cá nước ngọt lớn nhất thường được tìm thấy ở miền nam Hoa Kỳ và Mexico, cá sấu hoả tiễn thường được biết đến như một "hóa thạch sống" vì nó có thể đã tồn tại từ hơn 100 triệu năm trước.

Mặc dù hiếm khi có báo cáo về các vụ cá sấu tấn công người, nhưng cá sấu gây ra mối đe dọa tiềm ẩn vì trứng của nó rất độc đối với con người nếu ăn phải. Các nhà chức trách Trung Quốc đã liệt kê loài này là 1 trong 10 sinh vật xâm lấn chính đe dọa hệ sinh thái của Trung Quốc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại