Trung Đông mua vũ khí của Nga: Mỹ đang bị đồng minh “qua mặt”?

Phạm Hà |

Trong 5 năm qua, xuất khẩu vũ khí của Nga hàng năm sang Trung Đông đã đạt hơn 2 tỷ USD, chiếm khoảng 10-20% kim ngạch xuất khẩu vũ khí của nước này.

Với hàng loạt các nước Trung Đông xếp hàng quan tâm đến các loại vũ khí của Nga, trong đó có cả đồng minh và đối tác mua vũ khí truyền thống của Mỹ đang chứng minh cú xoay trục thành công của Nga, không chỉ xác lập vị thế quan trọng tại khu vực địa chính trị quan trọng này, mà còn tạo cơ hội cho Nga giành giật cả những thị trường vũ khí truyền thống có tầm quan trọng sống còn đối với ngành công nghiệp Mỹ.

Theo các quan chức Nga, quốc gia nhập khẩu vũ khí lớn nhất Trung Đông là Saudi Arabia cũng đang tiếp tục thảo luận với Nga để triển khai thỏa thuận mua tên lửa S-400 đã kí vào năm 2017.

Vụ tấn công mới đây bằng máy bay không người lái nhằm vào các cơ sở lọc dầu của Saudi Arabia càng làm thay đổi quan điểm của các nước Trung Đông vốn lâu nay phụ thuộc vào nguồn cung cấp vũ khí từ Mỹ.

Nga hiện cung cấp cho Thổ Nhĩ Kỳ - một đồng minh trong NATO, hệ thống S-400.

Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) ngày 17/11 cũng cho biết đang quan tâm đến trực thăng Mi-38 của Nga, trong khi hai bên đang tiếp tục thảo luận việc cung cấp máy bay Su-35 của Nga. Qatar, Ma Rốc, Ai Cập, Iraq cũng được cho là đã bàn thảo về việc mua S-400 của Nga.

Không từ bỏ cơ hội này, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ngay lập tức "chào hàng" với khẳng định vũ khí của Nga có thể bảo vệ an ninh cho Saudi Arabia.

"Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ Saudi Arabia bảo vệ đất nước và người dân. Lãnh đạo Saudi Arabia cần phải đưa ra quyết định khôn ngoan giống như Iran khi mua S-300 và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã mua S-400 của Nga. Hệ thống S400 của Nga sẽ đảm bảo an ninh cho các cơ sở dầu của Saudi Arabia", ông Putin nói.

Trung Đông mua vũ khí của Nga: Mỹ đang bị đồng minh “qua mặt”? - Ảnh 2.

S-400 của Nga. Ảnh: Sputnik

Với xuất khẩu vũ khí của Nga hàng năm sang Trung Đông đạt hơn 2 tỷ USD, được cho là mức rất khiêm tốn đối với Mỹ hay các nước châu Âu khác, nhưng việc Nga đang dần chiếm lĩnh thị trường vũ khí truyền thống của Mỹ tại khu vực quan trọng này chắc chắn sẽ khiến Mỹ “đứng ngồi không yên”.

Mỹ đã nhiều lần cảnh báo về việc Nga hay Trung Quốc đang cố gắng thu thập bí mật công nghệ của các trang thiết bị quân sự hiện đại và các công nghệ thương mại khi hợp tác với các đồng minh của Mỹ.

Các quan chức Mỹ cũng cho rằng, nhiều quốc gia sẽ phải từ bỏ thương vụ này do áp lực ngoại giao từ Mỹ. Các nước mua vũ khí của Nga có thể bị trừng phạt theo Đạo luật chống đối thủ của Mỹ thông qua trừng phạt (CAATSA) mà Tổng thống Donald Trump ký tháng 8/2017.

Ai Cập là quốc gia mới nhất mà Mỹ cảnh báo sẽ trừng phạt nếu tiếp tục hợp đồng mua tiêm kích Su-35S của Nga. Mặc dù vậy, việc Thổ Nhĩ Kỳ quyết tâm thúc đẩy thương vụ tên lửa S-400 với Nga, hay Saudi Arabia và UAE đều bày tỏ quan tâm đến vũ khí của Nga cho thấy Mỹ đang “muối mặt” vì bị chính đồng minh qua mặt.

Rõ ràng với mục tiêu đưa Trung Đông trở thành ưu tiên trong chiến lược đối ngoại của mình, sự xuất hiện " đúng chỗ, đúng lúc" của Tổng thống Nga Vladimir Putin thời gian qua đang giúp nước này hái quả ngọt.

Không chỉ là vấn đề năng lượng hay vũ khí, Nga đang chứng minh vai trò của một đối tác hàng đầu ở Trung Đông, thông qua chiến lược chủ động, can dự tích cực vào các vấn đề khu vực địa chính trị quan trọng này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại