"Trùm an ninh" TQ khẳng định: Đã thanh lọc hết kẻ có dã tâm, có âm mưu trong Trung Nam Hải

Thủy Thu |

"Có người, để thực hiện dã tâm chính trị, đã âm mưu tranh đoạt quyền lực của đảng và nhà nước, đe dọa nghiêm trọng an ninh chính trị quốc gia", nhân vật quyền lực số 2 TQ cho biết.

Ngày 2/12, tại Hội nghị Ủy ban thường vụ chính hiệp Trung Quốc, Bí thư Ủy ban Kiểm tra kỷ luật trung ương (CCDI) Vương Kỳ Sơn đã có bài phát biểu tổng kết về chiến dịch chống tham nhũng kể từ sau Đại hội khóa XVIII đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) năm 2012.

Cụ thể, Vương Kỳ Sơn vừa tiếp tục khẳng định việc xác lập vị thế "lãnh đạo hạt nhân" đối với Chủ tịch Tập Cận Bình là lựa chọn nghiêm túc của ĐCSTQ, vừa công khai tuyên bố đã thanh lọc hết "những kẻ có dã tâm, âm mưu" trong nội bộ đảng.

"Nghiêm trọng hơn, thậm chí có người, để thực hiện dã tâm chính trị, đã âm mưu tranh đoạt quyền lực của đảng và nhà nước, tiến hành hoạt động chia rẽ đảng, đe dọa nghiêm trọng an ninh chính trị quốc gia", Vương chỉ trích.

Trùm an ninh TQ khẳng định: Đã thanh lọc hết kẻ có dã tâm, có âm mưu trong Trung Nam Hải - Ảnh 1.

Từ trái qua phải, trên xuống dưới: Chu Vĩnh Khang, Bạc Hy Lai, Từ Tài Hậu và Lệnh Kế Hoạch. (Ảnh: Đa chiều)

"Bộ chính trị trung ương ĐCSTQ Khóa XVIII đã nghiêm túc xử lý các vụ án vi phạm kỷ luật nghiêm trọng của Chu Vĩnh Khang, Bạc Hy Lai, Quách Bá Hùng, Từ Tài Hậu, Lệnh Kế Hoạch, thanh lọc hết những kẻ có dã tâm, âm mưu trong nội bộ đảng", Bí thư CCDI khẳng định.

Giới phân tích nhận định, tuyên bố này của "trùm an ninh" Vương Kỳ Sơn giúp dư luận nhìn nhận rõ hơn tính phức tạp của cuộc đấu tranh chống tham nhũng trong nội bộ ĐSCTQ.

Trước đó vào đầu tháng 11 vừa qua, chỉ vài ngày sau khi được xác lập vai trò "lãnh đạo hạt nhân", tờ báo đảng Nhân dân nhật báo đã đăng tải bài viết của Chủ tịch Tập Cận Bình với nội dung công kích âm mưu chính trị đen tối trong Trung Nam Hải.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc lúc này mới chỉ khẳng định về sự tồn tại của "những kẻ có âm mưu, dã tâm" trong nội bộ đảng và lên án những vụ án tham nhũng liên quan đến những "hổ béo" như Quách Bá Hùng, Bạc Hy Lai, Từ Tài Hậu, Chu Vĩnh Khang, Lệnh Kế Hoạch.

Những "hổ béo" này từng bị truyền thông Bắc Kinh cáo buộc có âm mưu "thách thức ban lãnh đạo đất nước", một cách diễn giải có thể hiểu là ý đồ đảo chính giành quyền lực.

Đa chiều (Mỹ) nhận định, bài viết của nhà lãnh đạo Trung Quốc khác với lời phát biểu của Bí thư CCDI ở một điểm: Vương Kỳ Sơn đã trực tiếp khẳng định những "hổ béo" trên chính là "những kẻ có âm mưu, dã tâm" trong nội bộ đảng và nay đã bị thanh lọc hết.

Một số ý kiến cho rằng, tuyên bố trên được đưa ra trong thời điểm quan trọng ngay trước thềm Đại hội khóa XIX sẽ diễn ra vào cuối năm 2017 thực sự mang rất nhiều ý nghĩa.

Thứ nhất, củng cố lòng tin của người dân đối với sự lãnh đạo của ĐCSTQ và Chủ tịch Tập Cận Bình.

Thứ hai, khẳng định thành công của chiến dịch "đả hổ đập ruồi" do ông Tập khởi xướng, tạo tiền đề cho việc xác lập vị thế "hạt nhân Tập Cận Bình".

Thứ ba, gián tiếp khẳng định vai trò đắc lực của Bí thư CCDI Vương Kỳ Sơn trong cuộc chiến chống tham nhũng.

Điều này tiến gần hơn tới suy đoán, người đứng đầu Trung Nam Hải sẽ dùng lý do "Vương có đóng góp to lớn, không ai có thể thay thế trong quá trình chống tham nhũng" để giúp ông tiếp tục được bổ nhiệm sau Đại hội XIX.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại