*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Thông tin cá nhân và đời tư của các lãnh đạo cấp cao Trung Quốc luôn được nhà chức trách nước này bảo mật cao, và ngay cả những tin đồn cũng hết sức hạn chế.
Ông Lưu Sĩ Dư, bị cơ quan chống tham nhũng Trung Quốc xác định là vi phạm kỷ luật và pháp luật nghiêm trọng, đã không bị khai trừ khỏi đảng hay xử lý theo trình tự tư pháp.
Ông Lưu Sĩ Dư, một trong những quan chức hàng đầu Trung Quốc, đã chính thức được xác nhận "ngã ngựa" trong một thông báo của nhà chức trách hôm 19/5.
Ngày 27/3 vừa qua, Ủy ban Kiểm tra kỷ luật trung ương Trung Quốc (UBKTKLTW) đã công bố kết quả điều tra đối với Mạnh Hoành Vĩ, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol), cho biết ông ta đã bị “song khai” (khai trừ đảng tịch và công chức), chuyển sang cơ quan tư pháp xử lý.
Những tù nhân một thời là quan chức cấp cao như Chu Vĩnh Khang giờ đây trồng rau và trái cây bên trong “lồng hổ” Tần Thành - nhà tù với an ninh tối đa dành cho giới tinh hoa chính trị sa ngã ở Trung Quốc.
Bộ trưởng Bộ Công an Trung Quốc Triệu Khắc Chí khẳng định, cần loại bỏ triệt để ảnh hưởng nguy hại của "hổ lớn" Chu Vĩnh Khang trong hệ thống công an nước này.
Đã có một số sự khác biệt trong vụ bắt giữ Chủ tịch Interpol Mạnh Hoành Vĩ, từng là cấp dưới của Chu Vĩnh Khang với các "hổ lớn" khác tại Trung Quốc.
Cấp dưới của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp tục đưa phát ngôn răn đe về âm mưu chiếm đoạt quyền lực trong đảng trước thềm Lưỡng hội.
Tết Âm lịch năm nay là một dịp đánh dấu thay đổi khác thường tại trại giam Tần Thành của Trung Quốc, nơi giam giữ các "hổ lớn" khét tiếng tại nước này.
Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và Quốc Vụ viện vừa ban hành “Thông tri về đợt đấu tranh chuyên đề “Tảo hắc trừ ác” (dẹp xã hội đen, diệt trừ kẻ ác)”, nhấn mạnh phải kết hợp đấu tranh “Tảo hắc trừ ác” với “đập Ruồi” (chống quan tham) ở cơ sở, đào bỏ tận gốc các ô dù bảo kê cho các thế lực xã hội đen xấu xa.
Tại Trung Quốc, một Ủy viên Bộ Chính trị nếu vi phạm kỷ luật có thể được xét xử công khai hoặc xét xử kín tùy vào tình hình từng vụ án.
Theo Tân Hoa xã, trong các ngày 25 và 26/12, Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tổ chức “Hội nghị sinh hoạt dân chủ” dưới sự chủ trì của Tổng bí thư Tập Cận Bình.