Trực thăng Apache xuất hiện ở Ukraine sẽ làm mất danh tiếng vũ khí phương Tây

Bạch Dương |

Việc cung cấp trực thăng Apache cho Ukraine có thể gây tác dụng ngược với các nước phương Tây. Các nhà phân tích quân sự Mỹ đưa ra nhận xét trên.

Trực thăng Apache xuất hiện ở Ukraine sẽ làm mất danh tiếng vũ khí phương Tây - Ảnh 1.

Cách đây ít lâu, báo chí Anh đã lan truyền thông tin về việc nước này dự định cung cấp trực thăng tấn công AH-64 Apache cho Lực lượng vũ trang Ukraine (AFU).

Nhận định trên được đưa ra chưa đầy một ngày sau khi Thủ tướng Rishi Sunak xác nhận việc bàn giao xe tăng chiến đấu chủ lực Challenger 2 cho Kyiv, tuy nhiên các quan chức Anh hiện chưa khẳng định thông tin về ý định viện trợ các máy bay lên thẳng loại này.

Theo các nhà phân tích người Mỹ, nếu London vẫn quyết định gửi trực thăng chiến đấu tới Ukraine thì bước đi trên sẽ đi kèm với rủi ro rất lớn. Nhận xét trên được đưa ra bởi ấn phẩm Military Watch (MW).

"Trực thăng Apache có giá cao hơn 10 lần so với xe tăng Challenger 2, yêu cầu bảo trì chuyên sâu và chi phí vận hành cao hơn nhiều. Nếu được chuyển giao, chúng sẽ được vận hành và bảo trì bởi các nhà thầu chứ không phải các nhân viên kỹ thuật người Ukraine", tờ báo Mỹ cho biết.

Đồng thời MW tin rằng tính hiệu quả của việc triển khai các máy bay trực thăng tấn công của phương Tây ở Ukraine vẫn là một câu hỏi cần nghiên cứu nghiêm túc.

Nga có ưu thế trên không vượt trội về mọi mặt và đã gây tổn thất nặng nề cho các đơn vị hàng không Ukraine, bao gồm máy bay chiến đấu, máy bay không người lái và trực thăng. Trong bối cảnh đó, khả năng cao là những chiếc AH-64 Apache sẽ nhanh chóng bị vô hiệu hóa.

Các chuyên gia Mỹ cho biết: "Những chiếc Apache chậm chạp và nặng nề sẽ đặc biệt dễ bị tấn công bằng tên lửa đất đối không của Quân đội Nga".

Ấn phẩm Military Watch lưu ý thêm, những tổn thất nặng nề trong chiến đấu của AH-64 Apache tại Ukraine (nếu xảy ra) sẽ làm hoen ố thanh danh của vũ khí phương Tây.

Về vấn đề này, mặc dù trong tương lai có thể xem xét khả năng cung cấp một số lượng nhất định các máy bay trực thăng như vậy, nhưng chúng cần được Quân đội Ukraine lên kế hoạch sử dụng một cách kỹ lưỡng.

Trực thăng Apache xuất hiện ở Ukraine sẽ làm mất danh tiếng vũ khí phương Tây - Ảnh 3.

Anh có thể là quốc gia NATO đầu tiên viện trợ trực thăng tấn công chuẩn phương Tây cho Quân đội Ukraine.


Nhưng bên cạnh các ý kiến lo ngại, không ít nhận xét lại cho rằng nếu trực thăng tấn công AH-64 Apache xuất hiện trên chiến trường Ukraine thì lực lượng xe tăng Nga sẽ gặp ác mộng thực sự.

Sức mạnh của dòng máy bay lên thẳng này đã được kiểm nghiệm qua nhiều cuộc chiến, phần lớn các chuyên gia quân sự quốc tế vẫn đặt niềm tin nhiều hơn vào AH-64 Apache (cho dù đó là phiên bản cũ hay biến thể AH-64E mới nhất), thay vì Ka-52M Alligator hay Mi-28NM Night Hunter của Nga.

Trước đó, rất nhiều ý kiến tương tự đã được đưa ra khi tên lửa chống tăng FGM-148 Javelin, tên lửa phòng không vác vai FIM-92 Stinger hay Tổ hợp tên lửa pháo binh cơ động cao M142 HIMARS được Mỹ viện trợ Ukraine, nhưng rồi hiệu quả cũng như sức mạnh của chúng là chẳng phải bàn cãi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại