Trưa 2-11 các hồ thủy điện ở Huế sẽ xả lũ

MINH TỰ |

Ban chỉ huy phòng chống bão lụt Thừa Thiên Huế vừa phát lệnh yêu cầu chủ các hồ chứa nước Hương Điền, Bình Điền, Tả Trạch phải mở cửa điều tiết nước về hạ du vào trưa nay 2-11.

Ban chỉ huy phòng chống bão lụt (BCHPCBL) của tỉnh yêu cầu nhà máy thủy điện Hương Điền nằm ở đầu nguồn sông Bồ bắt đầu mở cửa điều tiết lúc12g trưa 2-11 với lượng nước điều tiết phải tăng dần, tránh đột biến.

Lượng nước từ 350 đến 500m3/s (lượng nước qua máy phát là 186m3/s), để hạ mực nước của hồ chứa trở về mức đón lũ theo qui định là +53,5m, mực nước sông Bồ tại vùng hạ du Phú Ốc (thị xã Hương Trà) không vượt quá 2,7m.

Tương tự, nhà máy thủy điện Bình Điền nằm trên nhánh sông Hữu Trạch - đầu nguồn sông Hương bắt đầu mở cửa xả lũ lúc 12g30 trưa 2-11, với lượng nước điều tiết từ 100-120m3/s (lưu lượng qua máy là 50m3/s), để hạ nước hồ về mực nước đón lũ là +74,5m, mực nước sông Hương tại Kim Long (TP Huế) không vượt quá +1,7m.

Hồ thủy lợi - thủy điện Tả Trạch ở đầu nguồn sông Hương cũng sẽ mở cửa xả lúc 13g trưa 2-11, với lưu lượng 400-580m3/s.

Ông Phan Thanh Hùng - chánh văn phòng BCH PCBL tỉnh - cho biết trong ba ngày qua (từ 30 đến 1-11) mưa rất lớn ở vùng đầu nguồn các sông Hương và sông Bồ, nhưng các hồ thủy lợi và thủy điện đã giữ nước lại nên vùng hạ du vẫn chưa xuất hiện lũ.

Tuy nhiên, dự báo mưa sẽ còn tiếp tục lớn nên cần phải tăng dần điều tiết nước trong hồ, để tránh tình trạng mưa to, nước về hồ nhanh phải xả lũ đột ngột với lưu lượng lớn.

Lúc 7g sáng nay 2-11, nước sông Hương tại Kim Long (TP Huế) mới trên báo động 1 là 0,05m, sông Bồ tại Phú Ốc dưới báo động 1 là 0,04m.

Cũng theo ông Hùng, mưa lớn trong ngày hôm qua 1-11 đã gây sạt lở ở nhà máy thủy điện A Roàng, khiến nhà máy này ngừng hoạt động.

Đường Hồ Chí Minh bị sạt lở và ách tắc ở đoạn xã Hồng Thủy, huyện A Lưới. Thị trấn Khe Tre ở huyện miền núi Nam Đông bị ngập cục bộ một số điểm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại