*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
"Túi nước" này nắm giữ giá trị vô cùng quý giá.
Sâu trong lòng một ngọn núi tại Khánh Hòa, hàng nghìn lượt kỹ sư, công nhân Việt Nam đang tham gia xây dựng một nhà máy điện gần như không thể nhìn thấy từ bên ngoài, với hệ thống đường hầm dài hàng kilomet và khoang máy cao tương đương tòa nhà 17 tầng.
Công trình này của Cuba được xây dựng công phu, vẫn chạy tốt dù nằm sâu hơn 300 m dưới lòng đất.
Cùng công suất với nhà máy thủy điện Sơn La, nhà máy thủy điện Hòa Bình là 2 nhà máy thủy điện lớn nhất Việt Nam và đứng đầu khu vực Đông Nam Á.
Cây cầu dài 758m đổ sập khiến nhiều người ngỡ ngàng, mới chỉ được đưa vào sử dụng hồi tháng 1 năm nay.
Đây là kỳ tích chưa từng có trong lịch sử ngành thủy điện nước này.
Dự án nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng đang hướng tới mục tiêu phát điện tổ máy số 1 vào ngày 19/8.
Cặp "quái vật" này được chế tạo từ thép martensitic cực bền.
Phải 75 năm nữa, bức thư gửi thế hệ mai sau được đặt giữa khối bê tông nặng 10 tấn tại Nhà máy Thủy điện Hòa Bình (tỉnh Phú Thọ) mới được mở ra.
Giám đốc Ban QLDA Điện 1 - đơn vị quản lý, điều hành dự án Nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng cho biết, các hạng mục thuộc dự án vẫn đang bám sát mục tiêu, tiến độ trong năm 2025.
Công trình này hứa hẹn sẽ góp phần đảm bảo an ninh năng lượng của Việt Nam thời gian tới.
Công trình góp phần tăng cường ổn định an ninh của nước bạn.