Vụ đánh nhân viên trạm thu phí: “Hai thằng mày không xin lỗi thì tao chặt chân”

Thành Công (TH) |

Ông Trần Quang Lâm (cán bộ kiểm lâm Hạt kiểm lâm huyện Lương Sơn, Hòa Bình) cho hay, sự việc xảy ra là "không ai mong muốn".

Sự việc anh Đặng Văn Ngọc, nhân viên trạm thu phí Quốc lộ 6 huyện Lương Sơn, Hòa Bình bị ông Trần Quang Lâm (cán bộ kiểm lâm Hạt kiểm lâm huyện Lương Sơn) đánh tại cabin trạm thu phí đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Anh Ngọc chia sẻ trên báo Giao thông, 3 ngày sau khi bị đánh, anh vẫn cảm thấy tức ở ngực, khi nuốt thức ăn, uống nước thì đau nhói.

Anh Ngọc thuật kể lại, khi ông Lâm yêu cầu mở gác chắn để đi xe qua, anh giải thích xe của ông Lâm chưa hoàn thành hồ sơ nên không được miễn phí vé, nhưng vị cán bộ kiểm lâm buông lời dọa nạt, đòi gặp lãnh đạo trạm thu phí.

Sau đó, khi nhân viên trạm thu phí yêu cầu ông Lâm quay xe lại để vào gặp trạm trưởng trạm thu phí, bởi nếu để xe ở nguyên vị trí sẽ cản trở lối đi của các phương tiện. Ông Lâm vẫn to tiếng rồi bất ngờ tiến lại gần cabin đánh nhân viên Đặng Văn Ngọc.

Ông này còn nhảy thẳng vào cabin để "tung cước" liên tiếp vào người anh Ngọc.

"Sau khi được anh Lê Đức Dũng, một nhân viên thu phí của trạm vào can ngăn, người đàn ông lại tiếp tục đe dọa: "Hai thằng mày không xin lỗi thì tao chặt chân"", tờ Giao thông thuật lại.

Vụ đánh nhân viên trạm thu phí: “Hai thằng mày không xin lỗi thì tao chặt chân” - Ảnh 1.

Hình ảnh động cắt từ clip

Về phía ông Trần Quang Lâm, cũng đã có những chia sẻ ban đầu với báo giới về sự việc xảy ra.

Ông nói trên tờ Đất Việt rằng, sự việc là "không ai mong muốn" và ông quá bức xúc khi Ban quản lý dự án BOT đã cam kết không thu phí của người dân sinh sống trong thị trấn Lương Sơn và cán bộ Nhà nước nhưng ông gửi hồ sơ 3 tháng nay chưa giải quyết xong.

Ông Lâm kể rằng, khi ông yêu cầu gặp trạm trưởng thì nhân viên trạm thu phí đáp lại: "Ông là cái... gì mà bảo tôi đi gọi đội trưởng''. Do cảm thấy bị xúc phạm nên ông đã không kiểm chế được, nên để xảy ra sự việc. Vị cán bộ kiểm lâm khẳng định đã bị nhân viên trạm thu phí "dùng gậy vụt nhiều lần vào người".

Vụ đánh nhân viên trạm thu phí: “Hai thằng mày không xin lỗi thì tao chặt chân” - Ảnh 2.

Hình ảnh cắt từ clip

Vụ đánh nhân viên trạm thu phí: “Hai thằng mày không xin lỗi thì tao chặt chân” - Ảnh 3.

Hình ảnh cắt từ clip

Trong một diễn biễn khác, chiều hôm qua (1/11), Bộ NN&PTNT đã có văn bản gửi Giám đốc Sở NN&PTNT Hòa Bình yêu cầu đình chỉ công tác, làm rõ vi phạm, xử lý nghiêm và thông tin công khai theo quy định của pháp luật đối với cán bộ kiểm lâm có hành vi đánh nhân viên tại trạm thu phí BOT QL6 Hòa Lạc-Hòa Bình.

Ông Lê Minh Thủy, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Hòa Bình khẳng định trên báo điện tử Chính phủ: "Tôi đã chỉ đạo Hạt Kiểm lâm Lương Sơn kiểm tra xác minh và báo cáo cụ thể về vụ việc. Căn cứ vào kết quả kiểm tra sẽ có hình thức xử lý với nhân viên vi phạm nếu có".

Cũng theo nguồn trên, ông Nguyễn Đăng Bạn, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Lương Sơn nêu quan điểm, cần xem lại cả thái độ của nhân viên trạm thu phí.

Trước đó, Công ty TNHH BOT QL6 Hòa Lạc - Hòa Bình đã có văn bản đề nghị Chủ tịch tỉnh Hòa Bình, GĐ CA tỉnh Hòa Bình và GĐ Sở NN&PTNT tỉnh này chỉ đạo cơ quan chức năng xử lý nghiêm, đúng pháp luật về hành vi của ông Trần Quang Lâm.

Phía công an cho hay sẽ triệu tập các bên liên quan để làm rõ. Được biết, công an cũng sẽ giám định thương tật của ông Trần Quang Lâm.

Cán bộ kiểm lâm đạp nhân viên thu phí. Clip: Vietnamnet

Vụ đánh nhân viên trạm thu phí: “Hai thằng mày không xin lỗi thì tao chặt chân” - Ảnh 5.

Trạm thu phí Quốc lộ 6. Ảnh: Báo Đầu tư

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại