Trụ điện đổ, công nhân vướng dây an toàn không thể nhảy thoát, bị đè tử vong

Hải Đăng |

Hai công nhân ngành điện đang gắn 3 bình hạ thế thì trụ bê tông đổ. Một người bị trụ đè chết tại chỗ, người còn lại đang nằm viện.

Chiều 13/3, Công an huyện Châu Thành (Kiên Giang) khám nghiệm hiện trường đổ trụ điện ở tuyến đường Xuyên Á làm một người chết. Nạn nhân là ông Trần Thanh Sơn, sinh năm 1967, ở phường An Hoà, TP Rạch Giá.

Trụ điện đổ, công nhân vướng dây an toàn không thể nhảy thoát, bị đè tử vong - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn lao động.

Cảnh sát cho biết, tai nạn xảy ra khi ông Sơn cùng anh Dương Minh Bình (sinh năm 1983, ngụ phường Vĩnh Thanh, TP Rạch Giá) trèo lên hai trụ bê tông cao 14 m để gắn 3 bình hạ thế. Do trụ mới chôn xuống hố 1,4 m, vừa lấp đất nhưng chưa đổ bê tông để giữ trụ nên bị đổ vì các bình hạ thế ở trên quá nặng.

Hậu quả là ông Sơn bị trụ bê tông đè chết, anh Bình đang cấp cứu tại Bệnh viện tỉnh Kiên Giang.

"Nếu họ không thắt dây an toàn thì đã kịp nhảy ra ngoài. Do vướng dây an toàn nên không ai nhảy được", một người dân gần Khu công nghiệp Thạnh Lộc (huyện Châu Thành) nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại