Trẻ sinh non chỉ 400-500gram được chăm sóc "thần kỳ" như thế nào?

Thiên Bình/VOV.VN |

Theo số liệu thống kê của Trung tâm chăm sóc và điều trị sơ sinh, Bệnh viện Phụ sản T.Ư, trong 10 năm qua (từ 2011-2021), tỷ lệ trẻ sinh non dưới 1.000 gram được cứu sống đã tăng từ 18 lên 40%.

Trẻ sinh non chỉ 400-500gram được chăm sóc thần kỳ như thế nào? - Ảnh 1.

Từ năm 2010, Trung tâm chăm sóc và điều trị sơ sinh, Bệnh viện Phụ sản trung ương đã đón 8 trẻ sinh non chỉ từ 400-600 gram, ở tuổi thai từ 25-28 tuần.

Trẻ sinh non chỉ 400-500gram được chăm sóc thần kỳ như thế nào? - Ảnh 2.

Cận cảnh em bé sinh non được chăm sóc trong lồng ấp tại Trung tâm chăm sóc và điều trị sơ sinh.

Trẻ sinh non chỉ 400-500gram được chăm sóc thần kỳ như thế nào? - Ảnh 3.

Trong 10 năm qua (từ 2011-2021), tỷ lệ trẻ sinh non dưới 1.000 gram được cứu sống đã tăng từ 18 lên 40%.

Trẻ sinh non chỉ 400-500gram được chăm sóc thần kỳ như thế nào? - Ảnh 4.

Đặc biệt, tháng 10/2022, Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã công bố việc chăm sóc, điều trị thành công cho cặp song sinh, sinh non ở tuần 25 và nặng chỉ 500g/bé.

Trẻ sinh non chỉ 400-500gram được chăm sóc thần kỳ như thế nào? - Ảnh 5.

Để đạt được các thành công này, Trung tâm chăm sóc và điều trị sơ sinh phải thực hiện nghiêm ngặt về công tác phòng, chống nhiễm khuẩn, vô khuẩn, ứng dụng thành công các kỹ thuật như thở máy, bơm sunfantan, chống tắc nghẽn đường thở, lồng ấp cách ly môi trường, cân bằng nước điện giải, chiếu đèn điều trị vàng da…

Trẻ sinh non chỉ 400-500gram được chăm sóc thần kỳ như thế nào? - Ảnh 6.

Trẻ sinh non được các y bác sĩ, điều dưỡng chăm sóc tận tâm, tận lực.

Trẻ sinh non chỉ 400-500gram được chăm sóc thần kỳ như thế nào? - Ảnh 7.

Điều dưỡng trưởng Trung tâm chăm sóc và điều trị sơ sinh Lê Thị Vân thực hiện kỹ thuật massage để hỗ trợ hô hấp, tiêu hóa và thần kinh.

Trẻ sinh non chỉ 400-500gram được chăm sóc thần kỳ như thế nào? - Ảnh 8.

"Niềm hạnh phúc của chúng tôi là chứng kiến những em bé sinh non tăng cân, phát triển và được đưa về với mẹ để ấp Kangaroo, sau đó là xuất viện về nhà. Chúng tôi thường xuyên được lời cảm ơn và nhất là hình ảnh con lớn lên từng ngày do các mẹ gửi", điều dưỡng Lê Thị Vân nói./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại