*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Bị cáo Trần Văn Minh đề nghị mời thêm ông Hoàng Tuấn Anh, nguyên Chủ tịch Đà Nẵng; Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch Đà Nẵng nhằm làm rõ việc chuyển mục đích sử dụng đất.
Đại diện VKS cho rằng, những chủ trương, chính sách pháp luật được cho "sáng tạo" mà bị cáo Trần Văn Minh ký ban hành trong vụ án đã bị xác định vi phạm pháp luật, buộc phải hủy.
Ông Trần Văn Minh cho rằng, ông Văn Hữu Chiến có sự "nhầm lẫn" khi khai về dự án 29ha giao cho Phan Văn Anh Vũ đã có măt bằng và ông mang theo đầy đủ chứng cứ, tài liệu để HĐXX xem xét.
"Hai nhiệm kỳ lãnh đạo TP trước đó đã có rất nhiều bằng khen, giấy khen cho tôi. Pháp luật thì chỉ có một, tại sao các lãnh đạo thời kỳ trước khen tôi, ủng hộ tôi mà đến nay lại mang tôi ra xét xử trước tòa. Tôi rất đau đớn về việc này" - Vũ 'nhôm' trình bày quan điểm tại toà sáng 5/1.
Bị cáo Trần Văn Minh cho biết 5 khẩu súng và 18 viên đạn của mình bị công an thu giữ chỉ bắn đạn hơi cay, đạn nhựa... Ông có số súng đạn này khi đang công tác nhưng rất tiếc không thể nói rõ về nguồn gốc.
Sáng 2/1, TAND thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm Vũ "nhôm", 2 cựu Chủ tịch Đà Nẵng và 18 bị cáo liên quan vụ thất thoát hơn 22.000 tỷ đồng xảy ra ở Đà Nẵng.
Sáng 2/1, TAND thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”), 2 cựu Chủ tịch Đà Nẵng Trần Văn Minh, Văn Hữu Chiến cùng 18 bị cáo khác.
Trong đó 3 khẩu súng và 18 viên đạn thuộc danh mục công cụ hỗ trợ, 2 khẩu súng là đồ chơi nguy hiểm bị cấm.
“Kết quả bỏ phiếu, đa số đề nghị khai trừ Đảng đối với ông Minh”, nguồn tin cho hay.
Ông Trần Văn Mẫn, con trai ông Trần Văn Minh – cựu Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, chưa tốt nghiệp đại học nhưng hồ sơ tham gia đào tạo nguồn nhân lực bậc cao học vẫn được duyệt.
UBND TP Đà Nẵng đã yêu cầu Sở Nội vụ kiểm tra việc ông Trần Văn Mẫn, con trai cựu chủ tịch Trần Văn Minh, học thạc sĩ ở nước ngoài không đúng quy định khi có đơn tố cáo nặc danh.
Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho rằng, việc xử lý cán bộ thể hiện quyết tâm đã được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh nhiều lần, đó là không có vùng cấm trong xử lý cán bộ vi phạm.