TP.HCM khẳng định không thiếu hàng hóa phục vụ người dân, yêu cầu không bán xăng cho người mua về dự trữ

Văn Tiên |

Phó Chủ tịch TP.HCM cho biết hiện nay có một số người mua xăng để về nhà dự trữ, đây là một mối nguy hiểm cho người dân, yêu cầu các cơ quan chức năng ở địa phương phải giám sát chặt chẽ.

Chiều 1/4, tại cuộc họp trực tuyến của BCĐ phòng chống dịch Covid-19 , Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm cho biết hiện tại, nguồn hàng hóa cung ứng đầy đủ ở các siêu thị, cửa hàng để phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng của người dân.

"Trong thời gian tới, thành phố khẳng định là nguồn hàng dồi dào, không thiếu để phục vụ cho người dân. Để tránh ảnh hưởng người dân đi số lượng đông, dễ lây lan dịch bệnh, mong bà con khi thật sự cần thiết mới ra khỏi nhà" - Phó Chủ tịch Lê Thanh Liêm nói.

TP.HCM khẳng định không thiếu hàng hóa phục vụ người dân, yêu cầu không bán xăng cho người mua về dự trữ - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm (Ảnh: Báo Phụ nữ TP.HCM).

Về vấn đề xăng dầu, UBND TP.HCM cho biết hiện nay có hiện tượng những cá nhân đem can, thùng chai lọ đến các cây xăng để mua xăng về dự trữ. Sở Công thương TP.HCM đã chỉ đạo các cây xăng ở thành phố tuyệt đối không được bán cho nhóm người này.

Tuy nhiên phát sinh thêm tình hình mới là những cá nhân này không có mua bằng chai lọ mà mua đầy bình xăng của xe mình, phương tiện mình rồi sau đó về nhà chiết xăng ra để dự trữ bằng chai lọ.

"Vấn đề này rất là nguy hiểm, không được làm vì dễ gây cháy nổ trong nhà mình, khu dân cư. Đề nghị lãnh đạo UBND các quận, huyện chỉ đạo cho phường, xã, thị trấn, các tổ dân phố, khu, ấp theo dõi chặt chẽ để kịp thời phát hiện những trường hợp này", Phó Chủ tịch UBND TP.HCM nói.

TP.HCM khẳng định không thiếu hàng hóa phục vụ người dân, yêu cầu không bán xăng cho người mua về dự trữ - Ảnh 2.

Giá xăng giảm xuống dưới 12.000 đồng khiến nhiều người mua xăng tích trữ.

Cũng trong cuộc họp, Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Tấn Bỉnh cho biết tính đến thời điểm hiện tại, theo công bố của Bộ Y tế là 49 trường hợp tại thành phố nhiễm Covid-19. Trong đó có 32 ca là xâm nhập, 17 ca phát hiện từ cộng đồng. 15 ca đã xuất viện và 34 trường hợp đang điều trị ở 3 bệnh viện tại TP.HCM.

Trong ngày 1/4, phát hiện 1 ca dương tính mới liên quan đến quán bar Buddha. Người này 25 tuổi, quốc tịch Anh, đang ngụ tại quận 2, TP.HCM. Có 12 trường hợp nghi ngờ trong ngày, 9 trường hợp âm tính, 3 ca đang chờ kết quả. Có 9.175 trường hợp đang cách ly tập trung.

TP.HCM khẳng định không thiếu hàng hóa phục vụ người dân, yêu cầu không bán xăng cho người mua về dự trữ - Ảnh 3.

Các ca nhiễm bệnh tại TP.HCM đang được điều trị tại 3 BV ở thành phố.

Tiếp nhận hành khách nhập cảnh, trong ngày 31/3 có 5 chuyến bay, tổng số 45 người (chủ yếu là tổ lái).

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Sở Y tế TP.HCM đề nghị thực hiện giám sát công tác cách ly, xét nghiệm tại các khu cách ly, xét nghiệm lại ngày thứ 14 trước khi rời khỏi khu cách ly. Đồng thời, kiểm tra bảo đảm an toàn cho nhân viên y tế, đảm bảo tổ chức thu dung, tiếp nhận để tránh lây lan ở các bệnh viện, lập chốt kiểm tra ở các cửa ngõ ra vào TP.HCM.

TP.HCM khẳng định không thiếu hàng hóa phục vụ người dân, yêu cầu không bán xăng cho người mua về dự trữ - Ảnh 4.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại