TP HCM không để công nhân bị kích động tham gia tụ tập, gây rối ​

Nhóm PV |

Đến thời điểm này, tình hình ở các KCX-KCN tại TP. HCM đều ổn định, không có tình trạng công nhân bị lôi kéo tụ tập gây rối.

Nhằm giúp cho công nhân tại TP HCM, nhất là công nhân các khu chế xuất-khu công nghiệp (KCX-KCN) của thành phố nhận thức rõ hành vi lôi kéo, dụ dỗ của kẻ xấu tham gia vào tụ tập đông người, gây rối an ninh trật tự, Liên đoàn Lao động TP HCM đã tăng cường tuyên truyền sâu rộng, góp phần nâng cao bản lĩnh cho công nhân, giúp họ kiên quyết nói không với việc tụ tập biểu tình, gây rối.

TP HCM không để công nhân bị kích động tham gia tụ tập, gây rối ​ - Ảnh 1.

Công nhân tụ tập trước cổng Công ty Pouyuen. (Ảnh: Thuận Lâm/Zing.vn)

Đó là nhờ các cấp công đoàn cơ sở các KCX-KCN đã tuyên truyền trong từng đoàn viên công nhân lời kêu gọi của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên Đoàn Lao động TP HCM.Ông Huỳnh Văn Tuấn, Chủ tịch Công đoàn các KCX - KCN TP HCM cho biết: Đến thời điểm này, tình hình ở các KCX-KCN tại TP HCM đều ổn định, không có tình trạng công nhân bị lôi kéo tụ tập gây rối.

Qua đó giúp công nhân nâng cao ý thức cảnh giác, không tụ tập đông người gây mất an ninh trật tự. 

Đồng thời, các cấp công đoàn cũng đã tăng cường nắm bắt dư luận trong công nhân, tránh tình trạng lợi dụng tình hình để đình công, lãn công, tuần hành biểu tình xảy ra tại các doanh nghiệp trong KCX-KCN.

Nhờ cảnh giác cao nên vừa qua tại một số nhà vệ sinh của một vài công ty trong các KCX-KCN TP HCM có ghi các lời kêu gọi công nhân tham gia biểu tình, tuy nhiên vụ việc đã được công nhân phát hiện báo cáo kịp thời cho lãnh đạo công ty, tổ chức công đoàn nên đã được xử lý ngay, giúp công nhân yên tâm làm việc.

Anh Phan Trọng Tuệ, công nhân làm việc tại Khu công nghiệp Tân Bình, TP HCM cho biết, do được các cấp công đoàn thông tin về thế lực ở nước ngoài lợi dụng việc bày tỏ quan điểm, ý kiến của người dân về Luật đặc khu và Luật an ninh mạng để xúi giục, kích động quần chúng nên anh và công nhân trong công ty rất thận trọng và tỉnh táo không tham gia tụ tập gây rối, tránh rơi vào mưu đồ của kẻ xấu.

Đây là hành vi vi phạm pháp luật và đi ngược với lợi ích của đất nước của nhân dân, ảnh hưởng đến đời sống của công nhân.

“Việc bày tỏ quan điểm về một hay nhiều vấn đề là quyền của người dân, thế nhưng ở đây là đi quá mức độ và lan sang vi phạm pháp luật, gây rối an ninh trật tự. Những hành vi như thế dứt khoát không thể bỏ qua, bao che, không thể không xem xét”, anh Tuệ nói.

Ông Huỳnh Văn Tuấn, Chủ tịch Công đoàn các KCX - KCN TP HCM khẳng định: Thời gian tới sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong công nhân để họ nhận thức đúng và nâng cao bản lĩnh, góp phần vào ổn định và phát triển của các doanh nghiệp.

“Chúng tôi sẽ tập trung tuyên truyền sâu rộng đến các anh chị em công nhân các KCX-KCN để làm sao nâng cao nhận thức hiểu biết pháp luật, hiểu đúng chủ trương của nhà nước, nâng cao ý thức cảnh giác, không tiếp tay, không tham gia vào các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch bên ngoài và một số phần tử xấu lôi kéo, tác động”, ông Huỳnh Văn Tuấn cho biết.

Cũng theo ông Tuấn, nếu anh chị em công nhân trong các KCX-KCN chưa hiểu vấn đề gì liên quan đến dự thảo Luật đặc khu và Luật an ninh mạng thì nên gửi ý kiến của mình đến các cấp công đoàn sẽ được giải thích để thông suốt, tránh tình trạng bị kẻ xấu xuyên tạc lôi kéo vi phạm pháp luật.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại