Tổng thống Zelensky ca ngợi cuộc phản công của quân đội Ukraine ở Kharkov

Trà Khánh/VTC News |

Theo Tổng thống Vladimir Zelensky, quân đội Ukraine đã giành lại quyền kiểm soát hơn 2.000 km2 lãnh thổ trong đợt phản công vào cuối tháng 8.

RT dẫn lời Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky nói, quân đội nước này đang đạt được bước tiến lớn trong cuộc phản công lớn diễn ra tại vùng Kherson và Kharkov ở miền đông và đông bắc Ukraine.

“Những người lính Ukraine vẫn tiến lên trên khắp các mặt trận. Cho đến nay, một phần cuộc phản công kể từ đầu tháng 9 giúp chúng tôi giải phóng 2.000 km2 lãnh thổ”, Tổng thống Zelensky nói trong bài phát biểu thường kỳ tối 10/9.

Tổng thống Zelensky ca ngợi cuộc phản công của quân đội Ukraine ở Kharkov - Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky. (Ảnh: Getty Images).

Trước đó, ngày 10/9, Bộ Quốc phòng Nga thừa nhận việc rút quân khỏi nhiều khu vực trên khắp vùng Kharkov của Ukraine. Cũng theo thông báo này, quân đội Nga ở Kharkov được tái triển khai đến các khu vực khác thuộc cộng hòa nhân dân tự xưng Donetsk.

"Để đạt được các mục tiêu như đã nêu trong chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm giải phóng Donbass, chúng tôi quyết định tái tập hợp quân Nga tại Balakliia và Izium nhằm hỗ trợ nỗ lực ở Donetsk", thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Quân đội Ukraine cuối tháng 8 rầm rộ tuyên bố mở đợt phản công lớn ở miền nam đất nước, thường xuyên công khai thông tin chiếm được một số làng mạc, thị trấn ở ngoại ô Kherson, buộc Nga phải điều lực lượng đáng kể từ miền đông và đông bắc xuống củng cố phòng tuyến ở thành phố này.

Tuy nhiên, cục diện chiến trường chứng kiến bước ngoặt bất ngờ ba ngày qua, khi quân đội Ukraine đẩy mạnh đà phản công ở Kharkov, tỉnh đông bắc nước này. Kiev đến nay được cho là đã giành lại hơn một phần ba khu vực bị Nga chiếm ở Kharkov.

Một quan chức quân đội Ukraine cho hay chiến dịch phản công ở miền nam được công bố rộng rãi nhằm đánh lạc hướng Nga khỏi chiến dịch ở đông bắc. Nga chưa bình luận về thông tin này.

Bộ Quốc phòng Ukraine thống kê đà phản công trong tuần này đã giúp diện tích lãnh thổ được tái kiểm soát tăng thêm "hơn 1.000 km2". Ở một số khu vực, quân đội Ukraine vượt phòng tuyến của quân Nga gần 50 km.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại