Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ vừa nói về S-400 Nga, Mỹ lập tức đe nẹt

Minh Thu |

Sau khi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận thông tin về các cuộc thử nghiệm đối với hệ thống tên lửa phòng không S-400 mua từ Nga, Lầu Năm Góc đã lập tức đe nẹt.

Trong tuyên bố hôm 23/10, phát ngôn viên Lầu Năm Góc Jonathan Hoffman cho hay, Bộ Quốc phòng Mỹ “cực lực phản đối” các cuộc thử nghiệm S-400 do phía quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành vào ngày 16/10.

RT đưa tin, Lầu Năm Góc nhấn mạnh, các cuộc thử nghiệm của Thổ Nhĩ Kỳ đối với hệ thống phòng không S-400 mà Nga sản xuất đã vi phạm những cam kết của Ankara đối với NATO và có thể gây ảnh hưởng tới các mối quan hệ an ninh với Mỹ.

Hành động của Ankara “có nguy cơ dẫn tới những hậu quả nghiêm trọng ảnh hưởng tới mối quan hệ an ninh Mỹ - Thổ”, ông Hoffman nói thêm.

“Chúng tôi đã nói rõ quan điểm rằng, hoạt động của hệ thống S-400 là trái với những cam kết mà Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa ra với Mỹ với tư cách là một đồng minh trong NATO”, ông Hoffman khẳng định.

Tuyên bố từ Lầu Năm Góc phần lớn lặp lại nội dung mà Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra trước đó sau khi thông tin Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành thử nghiệm thành công S-400 lần đầu tiên được công bố vào tuần trước.

Trước đó, vào sáng sớm ngày 23/10, Tổng thống Recep Tayyip Erdogan đã xác nhận thông tin về việc các cuộc thử nghiệm S-400 “đã và đang được” Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành.

“Tuyên bố của Mỹ hoàn toàn không khiến chúng tôi phải quan tâm”, ông Erdogan nhấn mạnh.

Moscow và Ankara ký kết thỏa thuận mua bán tên lửa S-400 vào tháng 12/2017. Tới năm 2019, Thổ Nhĩ Kỳ tiếp nhận một số tổ hợp S-400 có giá 2,5 tỉ USD.

Theo kế hoạch, các tổ hợp S-400 của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đi vào hoạt động đầy đủ chức năng vào cuối năm nay.

Việc Thổ Nhĩ Kỳ hợp tác quân sự với Nga đã vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ từ phía NATO và Mỹ trước mối quan ngại an ninh về việc S-400 không thể tích hợp hoạt động với các hệ thống phòng không mà NATO đang sử dụng.

Đáp trả việc Thổ Nhĩ Kỳ ký kết thỏa thuận mua S-400 Nga, Mỹ đã quyết định tạm loại Ankara khỏi chương trình tham gia sản xuất chung tiêm kích tàng hình F-35 vào tháng 7/2019. Ngoài ra, Mỹ còn đe dọa sẽ loại hoàn toàn Thổ Nhĩ Kỳ ra khỏi dự án F-35.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại