Tổng thống Putin đi đâu giữa "tâm bão" Nga bị Mỹ, châu Âu trục xuất nhân viên ngoại giao?

Hải Võ |

Tính đến rạng sáng 27/3, đã có 19 nước - gồm Mỹ, Canada và 15 thành viên Liên minh châu Âu (EU) - ra lệnh trục xuất các nhà ngoại giao Nga để tỏ thái độ ủng hộ Anh.

Cuộc "tấn công ngoại giao tập thể" diễn ra trong bối cảnh nước Nga vừa trải qua vụ cháy trung tâm thương mại kinh hoàng ngày 25/3 ở Kemerovo, khiến ít nhất 64 người mạng, trong đó có nhiều trẻ em. Nga đã thông báo quốc tang 3 ngày để tưởng nhớ các nạn nhân, bắt đầu từ hôm nay (27/3).

Hãng tin TASS ngày 27 đưa tin, tổng thống Nga Vladimir Putin đã tới thành phố Kemerovo ở vùng Siberia và đặt vòng hoa tưởng niệm tại trung tâm thương mại Zimnyaya Vishnya - hiện trường xảy ra vụ hỏa hoạn thảm khốc. Ông Putin cũng nghe báo cáo từ đại diện các cơ quan ứng cứu khẩn cấp cùng giới chức địa phương, và cùng Đặc phái viên của Tổng thống ở Khu vực Siberia - ông Sergei Menyailo thị sát khu vực tòa nhà bị cháy.

"Chuyện gì đang xảy ra ở đây? Đây không phải là tình huống tác chiến hay một vụ rò rỉ khí metan trong hầm mỏ. Mọi người tới đây để nghỉ ngơi, có cả trẻ em nữa. Chúng ta đang nói đến vấn đề nhân khẩu, và ta mất quá nhiều người như vậy là do đâu? Bởi vì tội cẩu thả và bất cẩn," ông Putin nói, đồng thời dành 1 phút mặc niệm và gửi lời chia buồn đến gia đình, bạn bè các nạn nhân.

Vụ cháy phát ra từ tầng trên cùng của trung tâm mua sắm 4 tầng Zimnyaya Vishnya, sau đó lan ra và thiêu rụi diện tích 1.500 mét vuông. Ngoài 64 người thiệt mạng, 60 người khác bị thương đang được điều trị. Đã có 25 nạn nhân được xác định danh tính.

Tổng thống Putin đi đâu giữa tâm bão Nga bị Mỹ, châu Âu trục xuất nhân viên ngoại giao? - Ảnh 1.

Cột khói bốc lên từ vụ cháy ở trung tâm thương mại tại Kemerovo hôm 25/3 (Ảnh: EPA)

Chính phủ Nga giận dữ

Liên quan đến hành động của Mỹ và các đồng minh châu Âu trong hai ngày qua, phát ngôn viên Bộ ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 27 viết trên tài khoản mạng xã hội của bà, "Trong giờ phút này, khi tất cả người dân Nga đều đang đau buồn cho những nạn nhân trong thảm kịch Kemorovo thì các chính khách phương Tây lại chăm chăm triển khai những hành động đối địch Nga (trục xuất các nhà ngoại giao Nga-PV)".

"Trong những lúc khó khăn, chúng tôi luôn chia sẻ nỗi đau với người dân Mỹ và châu Âu. Hôm nay chúng tôi nghe được một số lời chia buồn, nhưng cũng tận mắt chứng kiến hành động xâm phạm vô lý. Điều này khiến chúng tôi thật khó tin, và cũng thật khó quên đi."

Trong khi đó, đại sứ Nga tại Mỹ, ông Anatoly Antonov cũng ra tuyên bố chỉ trích hành động của Mỹ cùng các đồng minh. Theo ông, "trong ngày thảm kịch ở Kemerovo", Nga đã chứng kiến "sự chai lỳ, bất đồng và hèn nhát về cảm xúc" từ giới chức Washington.

"Họ chỉ quyết khiến chuyện trở nên đau đớn hơn, trong thời điểm mà những người Mỹ chân chính - những người cùng đau buồn với chúng tôi - gửi lời chia buồn tới chúng tôi," ông Antonov nói.

Vào ngày 26/3, chính quyền tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh trục xuất 60 nhà ngoại giao Nga và đóng cửa lãnh sự quán Nga ở Seattle, để hưởng ứng Anh và trả đũa Nga liên quan đến việc Moskva bị London cáo buộc dính líu vụ ám sát cựu điệp viên hai mang Sergei Skripal và con gái Yulia tại Salibury, Anh, hôm 4/3.

Mỗi nước Đức, Canada, Ba Lan và Pháp đều trục xuất 4 nhà ngoại giao Nga; Lithuania và CH Czech trục xuất 3 người; Australia, Albania, Đan Mạch, Tây Ban Nha, Italy và Hà Lan trục xuất 2 người; Hungary, Latvia, Macedonia, Na Uy, Romania, Phần Lan, Croatia, Thụy Điển và Estonia trục xuất 1 người. Trong khi đó, Ukraine quyết định trục xuất 13 nhân viên ngoại giao Nga.

Đại sứ Antonov khẳng định Nga sẽ không gục ngã bởi hành động của phương Tây.

Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vasily Nebenzia thì cáo buộc hành động của Mỹ là lạm quyền, bởi trong số 60 nhà ngoại giao Nga bị ông Trump ra lệnh trục xuất có 12 người thuộc đoàn đại biểu Nga ở Liên hợp quốc.

"Việc trục xuất các nhà ngoại giao Nga cũng nhưng những hành động không thiện chí gần đây - như phong tỏa tài sản ngoại giao của Nga, không cấp thị thực cho nhân viên Nga - có thể coi là hành vi lạm quyền của Mỹ trong vai trò nước chủ nhà," ông nói.

Mỹ và 14 nước EU đồng loạt trục xuất các nhà ngoại giao Nga

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại