Kremlin lên tiếng sau khi nhiều nước phương Tây trục xuất các nhà ngoại giao Nga: "Có qua thì sẽ có lại!"

Thi Anh |

Đã có Mỹ và 14 nước châu Âu tuyên bố trục xuất các nhà ngoại giao Nga, liên quan tới vụ đầu độc cựu điệp viên Sergei Skripal.

Liên quan tới hành động trục xuất các nhà ngoại giao Nga của một số nước EU, Mỹ, Canada, phát ngôn viên điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết:

"Chúng tôi phải phân tích tình huống đang diễn ra, liên quan tới quyết định trục xuất các nhà ngoại giao của chúng tôi từ nhiều nước. Quá trình phân tích sẽ được tiến hành trong cơ quan ngoại giao Nga. Sau đó, Tổng thống [Nga] sẽ nhận báo cáo và đề xuất về các biện pháp đối phó. Quyết định cuối cùng sẽ do người đứng đầu nhà nước Nga đưa ra".

Ông Peskov đã bày tỏ sự hối tiếc trước các động thái của phương Tây và một lần nữa khẳng định lại lập trường của Nga về vụ Skripal: Moscow không liên quan tới vụ đầu độc.

"Tất nhiên, cũng như trước kia, chúng tôi sẽ được dẫn dắt bởi nguyên tắc có đi có lại", ông Peskcov nói.

Ông Peskov nhấn mạnh, tình huống tương tự đã từng xảy ra trong lịch sử quan hệ quốc tế và từ quan điểm của Nga thì việc đề cập tới vụ đầu độc cựu điệp viên Skripal không hề có trọng lượng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại