*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Theo ông Tovkach, Nga chỉ còn khoảng 1 tháng đến 1 tháng rưỡi để chuẩn bị cho "bước ngoặt".
Trung Quốc hiện là nước duy nhất mua LNG từ dự án Arctic LNG 2 bị trừng phạt của Nga.
Tập đoàn Rostec đã thử nghiệm thành công Sibiryachok-5 - một loại máy bay không người lái 4 cánh có khả năng chống lại tác chiến điện tử.
Các chi tiết của động cơ hàng không vừa được kỹ sư Nga phát minh đã khiến các chuyên gia ngạc nhiên.
Các doanh trại, nhà kho, bãi đỗ xe, kho đạn dược và cơ sở hậu cần mới đã được Nga xây dựng; trong khi các căn cứ bị bỏ hoang từ thời Liên Xô được tái kích hoạt.
Sau khi dòng chảy năng lượng bị gián đoạn và giá cả tăng cao do xung đột Mỹ - Iran, Ấn Độ đã chuyển sang mua dầu thô và than đá của Nga để tăng cường nguồn cung.
Chính phủ Ấn Độ đang đàm phán với UAE để bán một số hệ thống quốc phòng chủ lực của nước này, bao gồm cả tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos.
Kim loại này được sử dụng trong điện tử, cơ khí và luyện kim.
Dưới bàn tay của các nhà khoa học Nga, Cubanite (CuFe₂S₃) đang trên đà từ một quặng thứ cấp đến "kho báu" trong ngành điện tử mới Spintronics.
Một quốc gia đang mua mạnh dầu và nguyên liệu lọc dầu của Nga dù hoạt động sản xuất bị ảnh hưởng bởi các cuộc tấn công UAV từ Ukraine.
Ukraine đã vạch ra một kế hoạch dày công vào ngày 22/6 nhằm tạo ra một bước ngoặt "định mệnh". Tuy nhiên, ngay sát giờ G, mọi thứ đảo chiều chỉ sau vài giây.
Tương lai của xe tăng T-14 Armata do Nga chế tạo hiện đang vô cùng bấp bênh, liệu nó còn cơ hội sản xuất hàng loạt?