Người Nga viết về các đoàn tàu của lãnh đạo Triều Tiên: 90 toa, luôn có tôm hùm và rượu hảo hạng

Tất Đạt |

Có rất nhiều "nữ tiếp viên xinh đẹp" phục vụ trên tàu của nhà lãnh đạo Triều Tiên, một nhà ngoại giao Nga nhớ lại.

Cả cố lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Il và Kim Il Sung, cha và ông nội của nhà lãnh đạo Kim Jong Un, đều sử dụng chiếc tàu hỏa đặc biệt trong các chuyến thăm tới hai quốc gia đồng minh Trung Quốc và Nga.

Tuy nhiên, chiếc tàu này đã gần như không được sử dụng trong 7 năm qua. Lần cuối con tàu đi vào vận hành là khi ông Kim Jong Il tới Moskva gặp mặt Tổng thống Dmitry Medvedev vào tháng 8/2011.

Theo hồi ức của Konstantin Pulikovsky, một nhà ngoại giao Nga từng có dịp biết tới chuyến thăm tuyệt mật của ông Kim đến Nga hồi năm 2001, có rất nhiều "nữ tiếp viên xinh đẹp" trên tàu, trong khi tôm hùm sống luôn được chuẩn bị sẵn sàng tại các điểm dừng dọc đường đi, chưa kể tới những thùng rượu hảo hạng Bordeaux và Burgundy.

Truyền hình Nhật Bản đưa tin về chuyến tàu Triều Tiên có mặt tại Trung Quốc. Nguồn: news24

Trong các bữa tối kéo dài 4 giờ đồng hồ hoặc hơn, những vị khách và tiếp viên có mặt trên tàu hát những ca khúc của Nga và Triều Tiên, ông Pulikovsky nhớ lại.

Trong một bài báo năm 2009, tờ Chosun Ilbo (Hàn Quốc) tiết lộ con tàu này thường được kèm bởi 2 tàu khác, một chiếc làm nhiệm vụ trinh sát và chiếc còn lại đảm bảo an ninh.

Tàu trinh sát đi đầu đảm bảo tuyến đường ray được an toàn còn tàu an ninh đi sau, chở theo các cận vệ cấp cao cùng nhiều nhân viên y tế.

"Con tàu của lãnh đạo Kim được thiết kế rất kiên cố, có các phòng họp, phòng tiếp kiến và phòng ngủ. Mạng lưới điện thoại vệ tinh được kết nối đầy đủ cùng những TV màn hình phẳng được thiết lập để nhà lãnh đạo Triều Tiên có thể tiếp nhận thông tin và ra lệnh nhanh chóng," bài báo viết.

Cũng theo Chosun Ilbo, các đoàn tàu phục vụ gia đình họ Kim có khoảng 90 toa, đi qua 20 ga dừng chỉ dành riêng cho lãnh đạo Triều Tiên.

Theo các nguồn tin tình báo Mỹ - Hàn Quốc, các ga tàu bí mật của ông Kim bao gồm ga Pyongyang Yongsong, ga Kangdaedong và những ga khác nằm tại thành phố Wonsan, Shineuiju, và thành phố Hyesan.

Tàu của nhà lãnh đạo Triều Tiên chạy ở vận tốc trung bình 60km/h. Trước khi khởi hành, khoảng 100 đặc vụ sẽ được cử tới các ga tàu để rà soát bom mìn. Khi tàu của ông Kim tiến vào, những đường ray lân cận sẽ không được phép hoạt động.

Chosun Ilbo dẫn các nguồn tin cho biết, khi nhà lãnh đạo rời tàu, ông sẽ đi bằng xe Mercedes hoặc những phương tiện khác đem theo.

Ngoài ra, các máy bay vận tải, máy bay trực thăng và các máy bay quân sự khác cũng luôn sẵn sàng xuất phát từ các sân bay lân cận để đảm bảo hỗ trợ cho nhà lãnh đạo.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại