Tổng thống Putin bạo tay chi tiền mua vũ khí, Nga trở lại cuộc chạy đua vũ trang với Mỹ?

Bảo Lam |

Theo Viện SIPRI, Nga đã quay trở lại top 5 cường quốc chi tiêu nhiều nhất cho quốc phòng, chiếm khoảng 3,9% GDP của nước này.

Theo tờ Gazeta, Nga đã trở lại top 5 cường quốc chi tiêu nhiều nhất cho quốc phòng năm 2019 dựa trên báo cáo ngân sách quốc phòng toàn cầu vừa được Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) công bố.

Cũng theo báo cáo này, chi tiêu quốc phòng toàn cầu đã đạt ngưỡng cao nhất trong vòng 10 năm trở lại gần đây, ước tính 1,917 tỷ USD. Con số này cao hơn 3,6% so với năm 2018 và 7,2% so với năm 2010.

Trong năm 2019, tổng chi tiêu quân sự của các nước trên thế giới chiếm 2,2% GDP toàn cầu.

Tổng thống Putin bạo tay chi tiền mua vũ khí, Nga trở lại cuộc chạy đua vũ trang với Mỹ? - Ảnh 1.

Quân đội Nga trong cuộc tập trận Vostok 2018. Ảnh: AFP.

Trong top 5 quốc gia có chi tiêu quân sự nhiều nhất thì Mỹ vẫn đứng đầu bảng xếp hạng, tiếp đến là Trung Quốc, Ấn Độ, Nga và Saudi Arabia. Tổng ngân sách quốc phòng của 5 quốc gia này chiếm tới 62% chi tiêu quốc phòng toàn cầu năm 2019.

5 quốc gia còn lại trong top 10 của SIPRI gồm có Pháp, Đức, Anh, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Theo chuyên viên nghiên cứu của Viện SIPRI, Peter Vezeman nhận định, chi tiêu quốc phòng toàn cầu tăng mạnh trong thời gian qua phần nhiều là do các cường quốc bắt đầu chạy đua vũ trang trở lại.

Được biết, năm 2018, chi tiêu quốc phòng của Nga chỉ xếp vị trí thứ 6 trong bảng xếp hạng của SIPRI với ngân sách 61,4 tỷ USD. Đây cũng là lần đầu tiên Nga không lọt top 5 kể từ năm 2006, nguyên nhân chính là do Moscow quyết định cắt giảm chi tiêu cho quân sự trong năm tài khóa 2017-2018.

Còn năm 2019, chi tiêu quân sự của Nga tăng 4,5% tương đương 65,1 tỷ USD hoặc 3,9% GDP.

Trong tháng 9 năm ngoái, giới chuyên gia dự đoán ngân sách chi cho quốc phòng của Nga năm 2020 sẽ giảm 110,1 tỷ rúp - từ 3,21 nghìn tỷ rúp xuống 3,1 nghìn tỷ rúp (gần 50 tỷ USD). Tuy nhiên, đến năm 2022, chi tiêu quân sự của Moscow lại bất ngờ tăng lên thành 3,33 nghìn tỷ rúp, dựa trên dự thảo ngân sách liên bang giai đoạn 2020-2022.

Căn cứ vào tài liệu này, Nga sẽ tăng chi tiêu cho quốc phòng lên mức 2,46 nghìn tỷ rúp trong năm 2020, nhiều hơn 225,1 tỷ rúp so với năm 2019.

Tổng thống Nga Vladimir Putin trong thời gian gần đây thường xuyên nói về sự cần thiết trong việc cắt giảm ngân sách cho quốc phòng và an ninh, bởi đã qua thời điểm Quân đội Nga cần tới các chương trình hiện đại hóa vũ khí tốn kém. 

Trước đó ít lâu, Tổng thống Putin từng nhắc đến việc sẽ hạ mức chi tiêu quốc phòng của Nga xuống dưới 3% GDP. Tuy nhiên, thực tế lại trái ngược hoàn toàn với những gì ông chủ Điện Kremlin tuyên bố. 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại