Tổng thống đắc cử Biden nói ‘ông Trump không đến lễ nhậm chức là một điều tốt’

Minh Hạnh |

Tổng thống đắc cử Joe Biden cho biết việc Tổng thống Donald Trump quyết định bỏ qua lễ nhậm chức ngày 20/1 tới là "một trong số ít những điều mà ông ấy và tôi từng đồng ý với nhau”.

“Đó là một điều tốt, việc ông ấy không xuất hiện”, Tổng thống đắc cử Joe Biden nói với các phóng viên hôm thứ Sáu ở Wilmington (bang Delaware), tại một cuộc họp báo sau khi ông giới thiệu những người được đề cử trong Nội các.

Trump đã vượt quá cả những suy nghĩ tồi tệ nhất của tôi về ông ấy. Ông ấy là một nỗi xấu hổ của nước Mỹ. Ông ấy không xứng đáng để giữ chức vụ đó”, ông Biden nói.

Trước đó, trong một dòng thông báo trên Twitter, Tổng thống Trump tuyên bố: "Với tất cả những người còn thắc mắc, tôi xin trả lời là tôi sẽ không đến lễ nhậm chức."

Ông Trump là tổng thống sắp mãn nhiệm đầu tiên kể từ năm 1869 từ chối tham dự lễ nhậm chức của người kế nhiệm. Trước đó, chỉ có 3 tổng thống từng làm điều này là John Adams, John Quincy Adams và Andrew Johnson.

Tuy nhiên, Tổng thống đắc cử Biden cho biết ông rất vui vì Phó Tổng thống Mike Pence sẽ tham dự lễ nhậm chức của mình.

“Ông Pence được chào đón. Tôi nghĩ điều quan trọng là chúng ta có thể bám sát những tiền lệ trong lịch sử về cách tiến hành những thay đổi trong chính quyền. Vì vậy, ông Mike được hoan nghênh. Chúng tôi rất vinh dự khi có ông ấy ở đó, và chứng kiến quá trình chuyển giao.”

Các thành viên đảng Dân chủ tại Hạ viện đang chuẩn bị các văn bản luận tội, dự kiến sẽ được công bố ngay sau thứ Hai, 11/1.

Tổng thống đắc cử Joe Biden trong khi đó không đề cập về việc liệu Quốc hội có nên luận tội Trump và loại bỏ ông khỏi nhiệm sở vì hành động của ông đã dẫn đến cuộc bạo động tại Điện Capitol trong tuần này hay không.

Tuy nhiên, ông nói rằng chắc chắn ông muốn Trump - một trong những tổng thống nhiều thiếu sót nhất trong lịch sử Mỹ - rời nhiệm sở càng sớm càng tốt.

Nếu ông Trump còn vài tháng tại vị, thì ông Biden ủng hộ việc luận tội. Nhưng giờ, “cách nhanh nhất là chúng ta tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20 tới”. “Những gì xảy ra trước, hoặc sau đó sẽ là phán quyết của Quốc hội.”

Ông Biden cho biết ông và Phó Tổng thống đắc cử Kamala Harris đang tập trung vào việc chuẩn bị chương trình nghị sự để chống lại đại dịch COVID-19 và thúc đẩy một nền kinh tế đang bị tàn phá.

Ông Biden nhắc đến Lãnh đạo Đa số Thượng viện Mitch McConnell và Thượng nghị sĩ Utah Mitt Romney, ca ngợi hành động của họ vào thứ Tư (6/1) khi Quốc hội kiểm phiếu đại cử tri, thực hiện bước thủ tục cuối cùng của cuộc bầu cử năm 2020 để khẳng định chiến thắng của ông Biden.

Ông cũng nói rằng hững người cố gắng lật ngược kết quả bầu cử bằng cách phản đối việc kiểm phiếu đại cử tri của một số bang "nên tự xấu hổ về bản thân."

Theo CNN

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại